Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày 11/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do ông Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và các chùa: Cù Lao, Cái Giá Giữa, Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Cùng tham gia Đoàn có ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi. 

Chú thích ảnh
Ông Tạ Trung Dũng chúc Tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa, cùng các vị sư, Ban quản trị chùa và đồng bào phật tử Khmer. Ảnh: TTXVN phát.

Ông Tạ Trung Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các hòa thượng, thượng tọa cùng các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 vui tươi, hạnh phúc.

Ông Tạ Trung Dũng thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Bạc Liêu luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào Khmer, nhất là chăm lo đời sống vật chất, bảo tồn các giá trị truyền thống tại địa phương.

Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống cùng với hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đầu tư vốn, giúp đồng bào có điều kiện trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy đến nay, đời sống của đồng bào Khmer nói chung và người dân trong tỉnh nói riêng có bước phát triển tích cực. Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để các chùa phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer thực hiện tốt các phong tục cổ truyền, tín ngưỡng tôn giáo.

Ông Tạ Trung Dũng mong muốn, các thượng tọa, chư tăng, sư sãi, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo an ninh - trật tự; đẩy mạnh lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà sư tại chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: TTXVN phát.

Các hòa thượng, thượng tọa, trụ trì các chùa cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dành cho đồng bào Khmer; đồng thời hứa tiếp tục tuyên truyền, vận động phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong phát triển sản xuất, học tập; gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chung sức, chung lòng, góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, phát triển.

Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao nhiều phần quà cho các chùa và gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

Cùng ngày, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các chùa và đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2024.

Bạc Liêu hiện có trên 17.000 gia đình người Khmer với hơn 75.000 nhân khẩu (chiếm 7,58% dân số). Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đặc thù dành cho đồng bào các dân tộc của Đảng và Nhà nước luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chặt chẽ và phát huy hiệu quả; đáng chú ý là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2023, từ nguồn vốn phân bổ của Trung ương và ngân sách đối ứng của địa phương, Bạc Liêu đã giải ngân gần 42 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nhà ở, hỗ trợ nước sạch sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề…, giúp hàng nghìn gia đình Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.