Chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ngày 8/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2024.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội nổi bật trong năm 2023; những chính sách về công tác dân tộc, chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc Khmer… Theo đó, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, quốc phòng an ninh… đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi…, qua đó tạo tiền đề thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh hiện có 100% xã có đường ô tô; 100% xã, phường, thị trấn và 100% ấp, khóm có điện lưới quốc gia; 99,65% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm 3,86%. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân trong tỉnh thi đua sản xuất, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Các vị sư sãi, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tham gia buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu là người có uy tín, cán bộ hưu trí, cán bộ các sở, ngành là người dân tộc Khmer bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của quê hương Sóc Trăng. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đời sống của bà con ngày càng cải thiện.

Ông Thạch Ngọc Bá, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Khmer (xã Trường Khánh, huyện Long Phú) cho biết, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer diễn ra từ 13-16/4/2024. Buổi họp mặt là dịp để người có uy tín, các chức sắc tôn giáo có dịp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống.

Ông Thạch Ngọc Bá cho biết, những người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí, cán bộ các sở, ngành là người dân tộc Khmer luôn phát huy vai trò trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với vùng đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương; đồng thời, động viên bà con thực hiện tốt những quy định của địa phương, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và tích cực lao động sản xuất góp phần xây dựng phum sóc, quê hương thêm giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã trao nhiều phần quà chúc mừng, các sư sãi, người có uy tín, cán bộ tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.