Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ngày 10/4, tại thành phố Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Chú thích ảnh
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 vui tươi, mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói chung và với đồng bào Khmer nói riêng.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm, động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có 27 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, với trên 38.000 người, trong đó, đồng bào Khmer có 23.691 người. Thành phố tập trung đông nhân sĩ, trí thức là người dân tộc Khmer, có 12 chùa Khmer và một Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, cơ quan, ban, ngành, địa phương, sự chia sẻ, tạo điều kiện của cộng đồng, đời sống đồng bào khmer trên địa bàn thay đổi vượt bậc cả vật chất và tinh thần. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề. Do đó, Bộ trưởng mong muốn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cấp, ngành cùng toàn hệ thống chính trị và bà con tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên làm tốt hơn nữa nhiệm vụ. Trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer nói riêng, thực hiện tốt chính sách đầu tư gắn với chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao quà tết cho các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố. 

Đặc biệt chuẩn bị tốt điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bộ trưởng mong muốn, đồng bào và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, ngành thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đọc Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đọc thư chúc tết của Thủ tướng Phạm Minh Chính và thư chúc tết của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tặng nhiều phần quà Tết cho các vị, Hòa thượng, các vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào Khmer. Đồng thời trao học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập, sinh sống tại Cần Thơ và học sinh nghèo học giỏi người Khmer trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.