Lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo

Nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023), chiều 30/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích Đàm Lan, Phó Ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng Ni trưởng Thích Đàm Lan. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ni trưởng cùng toàn thể các vị chư tôn đức, tăng ni, đồng bào phật tử để cùng đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, với vai trò là thành viên tích cực của Mặt trận, Phật giáo Việt Nam là một trong những tôn giáo quan trọng, có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Ngày lễ Phật đản đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni, tín đồ, phật tử và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, Giáo hội đã vận động tăng ni, phật tử cả nước sống, làm việc theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tròn nghĩa vụ của công dân, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Ban Ni giới tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, tinh thần “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, góp phần khơi dậy trách nhiệm, tình cảm tương thân tương ái của toàn xã hội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong thời gian qua, Ni trưởng Thích Đàm Lan cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Ni trưởng Thích Đàm Lan khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục động viên tăng ni, phật tử nỗ lực phấn đấu đúng theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” và chủ đề Đại hội IX của Giáo hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, qua đó góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã thăm, tặng quà trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội chùa Bồ Đề do Ni trưởng Thích Đàm Lan phụ trách.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.