Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khoai lang tại Đồng Tháp

Trong hai ngày 11 - 12/8, tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), Ngày hội khoai lang với chủ đề "Bừng sáng từ chính nơi được vun trồng" đã diễn ra.
Chú thích ảnh
Nông dân bày bán khoai lang trong Ngày hội khoai lang.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội được tổ chức trên địa bàn nhằm từng bước xây dựng thương hiệu khoai lang Châu Thành; thể hiện sự quyết tâm của chính quyền và nông dân trong việc nâng cao chất lượng khoai lang của huyện; quảng bá, giới thiệu các loại khoai, hình ảnh địa phương đến các doanh nghiệp, người dân trong và ngoài huyện.

Tại Ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức như: Trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện Châu Thành; Hội thi chế biến món ăn từ khoai lang; Tọa đàm về tiềm năng xuất khẩu và kết nối tiêu thụ khoai lang… Đến đây, người dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn ngon và đẹp mắt được chế biến từ khoai lang Châu Thành như bánh xèo, bánh bao, bánh đúc…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Thanh Dũng cho biết, huyện có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả và hoa màu, trong đó có cây khoai lang. Đây là một trong những loại cây đặc trưng của vùng đất này, gắn bó với người dân từ rất lâu. Khoai lang là cây lương thực với nhiều giá trị dinh dưỡng, vừa làm thức ăn, vừa làm nguyên liệu chế biến cho một số ngành công nghiệp.

Khoai lang được trồng tập trung trên địa bàn 3 xã của huyện Châu Thành là Tân Phú, Hòa Tân và Phú Long. Trước năm 2018, diện tích gieo trồng khoai lang hàng năm của địa phương đạt trên 3.300 ha. Từ năm 2019 - 2022 do ảnh hưởng của COVID-19, thị trường tiêu thụ khoai lang gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận thấp... nên diện tích gieo trồng giảm mạnh. Năm 2022, diện tích trồng khoai làn trên địa bàn chỉ còn 710 ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết thêm, để lấy lại vị thế, nâng cao giá trị cây khoai lang, các cấp chính quyền nói chung, ngành Nông nghiệp huyện Châu Thành nói riêng đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Từ tháng 11/2022, khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, đây là tín hiệu vui. Từ đó, bà con trồng khoai lang bắt đầu tái đầu tư sản xuất.

Chú thích ảnh
Khoai lang Châu Thành trưng bày trong Ngày hội.

Khoai lang của huyện Châu Thành đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu "Khoai lang Châu Thành - Đồng Tháp". Toàn huyện có 22 mã số vùng trồng khai lang và 1 cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Địa bàn có 3 hợp tác xã canh tác khoai lang (hơn 170 thành viên) với diện tích khoảng 219 ha; trong đó, 23 ha đạt chứng nhận VietGAP, 187 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo nhiều nông dân trồng khoai lang ở huyện Châu Thành, việc được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc giúp đầu ra của cây khoai lang ổn định hơn, các hợp tác xã đã liên kết tiêu thụ với công ty. Trước đây, nông dân bán khoai lang cho thương lái bên ngoài, giá cả bấp bênh. Từ khi ký kết với công ty, nông dân trồng khoai rất an tâm khi thu hoạch, với giá 600.000 đồng/tạ, trừ các khoản chi phí còn thu lãi trên 100 triệu đồng/ha.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.