Lần đầu tiên tiết lộ kết cấu của tên lửa mới BrahMos

Tại triển lãm quốc tế về vũ khí bộ binh và hải quân Defexpo-2014, lần đầu tiên Tập đoàn liên doanh Nga-Ấn “BrahMos Aerospace” sẽ giới thiệu mô hình hòan chỉnh với kích thước như thật của tên lửa mới “BrahMos-M”.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, tại triển lãm quốc tế về vũ khí bộ binh và hải quân Defexpo-2014, lần đầu tiên Tập đoàn liên doanh Nga-Ấn “BrahMos Aerospace” sẽ giới thiệu mô hình hoàn chỉnh với kích thước như thật của tên lửa mới “BrahMos-M”.

Lần đầu tiên tiết lộ kết cấu của tên lửa mới BrahMos ảnh 1

Tên lửa BrahMos. Ảnh: VOR

Ông Sivathanu Pillai Chủ tịch Tập đoàn BrahMos Aerospace tuyên bố: "Đây là phiên bản thu gọn của tên lửa hành trình siêu âm "BrahMos".

Các chuyên gia quân sự dự đoán rằng tên lửa mới trên sẽ có chiều dài khoảng 6 m, đường kính 50 cm, còn vận tốc của nó có thể vượt hơn 3,5 lần tốc độ âm thanh.

Triển lãm quốc tế Defexpo tổ chức hai năm một lần tại New Delhi, Ấn Độ. Năm nay Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 9/2.

Theo VOR

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.