Làm tốt hơn nữa công tác thanh tra

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ngành trung ương và hơn 250 đại biểu của ngành thanh tra trong toàn quốc.

* Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 đã diễn ra ngày 12/1, tại thành phố Đà Lạt.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ngành trung ương và hơn 250 đại biểu của ngành thanh tra trong toàn quốc.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thanh tra vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, đó là kết luận thanh tra còn chậm, một số vụ việc khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết kịp thời; hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao, việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng chưa được đẩy mạnh... Đồng chí Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, những hạn chế này cần được đánh giá nghiêm túc, phân tích kỹ tại hội nghị, để rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2011, toàn ngành thanh tra đã triển khai được 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, trong đó có gần 8.900 cuộc thanh tra hành chính, còn lại là các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng và hơn 268.400 ha đất các loại. Ngoài kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng và gần 12.000 ha đất, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.000 tỷ đồng, thanh tra còn kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính hơn 1.300 tập thể và gần 2.200 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính hơn 166.000 tổ chức, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 83 vụ việc, hơn 100 người.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành thanh tra trong năm 2011. Cùng với việc khắc phục một số hạn chế liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Thủ tướng cho rằng, phải kiên quyết hơn trong công tác thanh tra, hoạt động thanh tra, góp phần to lớn hơn nữa vào việc chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống... Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra cần hoàn thành các cuộc thanh tra với trách nhiệm cao; chú ý xử lý tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, đồng thời quan tâm hơn nữa công tác tổ chức cán bộ của ngành. Cùng với việc quan tâm đời sống của đội ngũ cán bộ thanh tra, cần xây dựng hoàn chỉnh quy chế hoạt động của ngành thanh tra; bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra…

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp năm 2012, phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh.

Đặng Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.