Lâm Đồng mở đợt cao điểm chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục tồn tại trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phục vụ Đoàn kiểm tra của Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chống khai thác IUU, rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, đồng thời mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chống khai thác IUU.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có tàu cá phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc thực hiện mang tính hình thức. Toàn bộ số liệu, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra phải bảo đảm chính xác, minh bạch, có khả năng đối chiếu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra; đồng thời làm rõ kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2024-2025 đã báo cáo với Ủy ban châu Âu (EC). Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tập trung hoàn thiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản khai thác và công tác truy xuất nguồn gốc.

Để tăng cường kiểm soát tàu cá, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra đến hết ngày 30/6 tại các cảng cá, khu neo đậu, cửa sông, cửa biển và các điểm tập kết tàu cá.

Các lực lượng kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm quy định về đánh dấu, ghi số đăng ký hoặc không thực hiện việc cập cảng theo quy định.

Công an tỉnh được giao tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản và các hành vi vi phạm liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý, UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện đội tàu, quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU; tổ chức theo dõi, kiểm soát, không để các tàu này xuất bến khi chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về nguyên liệu đầu vào, bảo đảm tính minh bạch và sự thống nhất giữa hồ sơ lưu trữ với thực tế sản xuất. Tỉnh nghiêm cấm mọi hành vi gian lận nguồn gốc nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ hoặc sai lệch sản lượng nhằm đối phó với công tác kiểm tra.

Lâm Đồng hiện có 192 km bờ biển với khoảng 8.300 tàu cá, trong đó gần 1.900 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên. Đội tàu tập trung chủ yếu tại khu vực Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và đặc khu Phú Quý. Với quy mô đội tàu lớn, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng liên tục mở đợt cao điểm chống khai thác IUU. Những tàu cá không đủ giấy phép, mất kết nối VMS hoặc không ghi nhật ký khai thác đều bị kiểm soát nghiêm tại cảng với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh số hóa ngành thủy sản thông qua quản lý dữ liệu tàu cá trên nền tảng điện tử, bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và triển khai nhật ký khai thác điện tử eCDT.

Tính đến cuối tháng 5/2026, 100% tàu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Công tác quản lý đội tàu, theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển tiếp tục được tăng cường, ngăn chặn, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Tỉnh cũng chú trọng tạo sinh kế mới cho ngư dân khi nhiều tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.