Lâm Đồng đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu

Trong những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng vừa chú trọng bảo đảm cung ứng liên tục các hàng hóa thiết yếu, vừa bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Khảo sát thị trường hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn cho thấy vẫn ổn định về giá cả, tuy nhiên sức mua đã giảm đáng kể. 

Ghi nhận tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Lạt những ngày này, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân vẫn đảm bảo nguồn cung dồi dào, hàng hóa phong phú. Tuy nhiên, tại chợ Đà Lạt và các siêu thị sức mua đã giảm đáng kể, trong khi đó giá cả không có gì biến động. 

Chủ một của hàng thịt tại chợ Đà Lạt cho biết, dù dịch bệnh, nhưng hầu hết các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên lượng khách đến mua giảm đến 70-80% do hầu hết tất nhà hàng đã đóng cửa. Trong khi đó, người dân hạn chế ra đường nên nhu cầu mua sử dụng trong gia đình cũng giảm. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ tại Phường 3, thành phố Đà Lạt) cho biết, đợt dịch cao điểm vào đầu năm khiến người dân hoang mang nên mua hàng về dự trữ. Nhưng, thực tế tiêu dùng trong đợt dịch từ đầu năm cho thấy, nguồn cung thực phẩm trong tỉnh rất dồi dào, liên tục được các đơn vị cung ứng ra thị trường, giá cả cũng rất bình ổn. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, trong đợt này, gia đình chị không mua tích trữ hàng hóa.

Theo các tiểu thương tại chợ Đà Lạt, sức mua trong những ngày qua chỉ bằng 10% so với trước khi dịch bệnh lần 2 xảy ra. Ghi nhận, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân vẫn đảm ổn định, không có gì đột biến.

Riêng mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn có sự tăng khá. Điều này cho thấy, người dân có ý thức rất cao trong phòng chống dịch. Hiện tại nguồn cung cấp khẩu trang y tế rất khan hiếm, người dân rất khó để tìm mua tại các hiệu thuốc. 

Bên cạnh đảm bảo hàng hóa, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn cũng đã tái lập các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như: yêu cầu khách hàng thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt; yêu cầu nhân viên mang khẩu trang, đặt nước rửa tay, tấm kính ngăn cách ở quầy thu ngân. Đồng thời, doanh nghiệp bán lẻ tăng cường việc giao hàng tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho việc mua sắm của người dân. 

Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ những mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ những mặt hàng thiết yếu nhất là các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra mất cân đối cung cầu. 

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt hoạt động kinh doanh xuyên suốt, liên tục; có kế hoạch điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời để phục vụ nhân dân, tránh tình trạng thiếu hàng, tăng giá.

Đặng Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.