Trên 120 tỷ đồng dự trữ hàng hóa thiết yếu tại tỉnh Long An

Các doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh Long An đã chủ động dự trữ hàng hóa trên 120 tỷ đồng, với nhiều hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm (gạo, mì, dầu ăn, nước chấm...), hàng bách hóa, chất tẩy rửa, khẩu trang, nước diệt khuẩn...

Bà Châu Thị Lệ, Phó giám đốc Sở Công Thương Long An, cho biết, ngành công thương đã triển khai đến các doanh nghiệp, siêu thị, chợ, các điểm bán hàng tện ích... thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hiện tỉnh Long An đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch. 

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại SanHàFoodstore, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: baolongan.vn

Theo đó, các doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh đã chủ động dự trữ hàng hóa trên 120 tỷ đồng, với nhiều hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm (gạo, mì, dầu ăn, nước chấm...), hàng bách hóa, chất tẩy rửa, khẩu trang, nước diệt khuẩn...

Các doanh nghiệp chủ động làm việc với các nhà cung cấp để ổn định nguồn cung; duy trì mạng lưới phân phối (Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An với trên 6.300 đại lý phân phối, Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa với trên 1.000 đại lý tại 5 huyện vùng Đồng Tháp Mười).

Đồng thời, cam kết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong tình xuống xấu nhất; thực hiện bán hàng qua điện thoại giao hàng tận nơi; thực hiện ổn định giá và các chương trình khuyến mại, giảm giá kích cầu theo chị đạo của Bộ Công Thương.

Toàn tỉnh có 133 chợ, 4 siêu thị kinh doanh tổng hợp, 5 cửa hàng San Hà Food, 70 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 6 cửa hàng Vin Mart+ và trên 30 ngàn cơ sở kinh doanh thương mại hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài ra, 21 doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo duy trì thường xuyên lượng tồn kho trên 150 ngàn tấn có thể cung ứng ra thị trường. 

Hiện Sở Công Thương Long An đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, an toàn thực phẩm. 

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng không hoang mang, không mua hàng hóa dự trữ với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng bảo đảm sinh hoạt thiết yếu cho gia đình hàng ngày.

Đặc biệt, Sở sẽ phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp theo dõi tình hình thị trường, kịp thời thực hiện các biện pháp can thiệp, điều phối hàng hóa khi có biến động hoặc cách ly cục bộ để có phương án cung ứng hàng hóa kịp thời.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.