Quảng Ngãi bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ dịch bệnh tại các khu vực cách ly nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, ổn định thị trường hàng hóa.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng ăn uống đều “bán mang về”, không phục vụ tại chỗ.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện lợi đẩy mạnh nguồn hàng, tăng lượng dự trữ, đảm bảo số lượng, ổn định giá bán, tổ chức cung ứng kịp thời tại các điểm bán hàng phục vụ nhu cầu nhân dân. 

Tại siêu thị Co.opMart Quảng Ngãi, lượng hàng hóa nhập vào khá dồi dào, đa dạng các chủng loại. Khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi đến đây mua sắm. Chị Huỳnh Thị Ngọc Nữ, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi chia sẻ, chị thấy giá cả không tăng, giữ ở mức bình thường, người dân thoải mái lựa chọn không còn tâm lý đổ xô đi mua hàng về tích trữ.

Còn tại chợ Quảng Ngãi, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, thậm chí nhộn nhịp. Đang trong thời điểm dịch, dù kinh doanh, buôn bán có phần ế ẩm hơn ngày thường nhưng các tiểu thương vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hiện, Sở Công Thương tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tích trữ đẩy giá hàng lên cao đối với các mặt hàng phòng, chống dịch và các mặt hàng thiết yếu. 

Sở Công Thương cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể với 5 phương án và cấp độ ứng phó với dịch bệnh dựa trên tình hình thực tế, với tổng giá trị dự trữ hàng hóa gần 19 tỷ đồng. Cụ thể, cấp độ 1: khu cách ly có 50 người trong 28 ngày. Cấp độ 2: khu cách ly có 100 người trong 28 ngày. Cấp độ 3: khu cách ly có 1.000 người trong 28 ngày. Cấp độ 4: khu cách ly có 3.000 người trong 28 ngày. Cấp độ 5: khu cách ly có 10.000 người trong 28 ngày. 

Định mức hàng hóa phục vụ 1 người dân trong khu cách ly trong vòng 28 ngày gồm có: 16,8 kg gạo; 1,26 kg thịt lợn; 1,4 kg thịt gà; 14 quả trứng; hơn 14, kg thủy hải sản; gần 9 kg rau củ quả các loại; 56 gói mỳ tôm; 140 gram muối ăn; 0,84 lít dầu ăn; 56 lít nước đóng chai; 6 khẩu trang kháng khuẩn; 200ml nước sát khuẩn và 2 cuộn giấy vệ sinh.

Ông Đỗ Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chúng tôi xây dựng kịch bản căn cứ theo nhu cầu sử dụng hằng ngày dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Công thương. Nếu cách ly với lượng người như kịch bản đặt ra thì các kịch bản sẽ được kích hoạt, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly.

“Đến thời điểm hiện tại, sức mua trong dân đã giảm từ 40 - 50% so với những ngày đầu xảy ra dịch. Người dân đã không còn tâm lý bất an và yên tâm thực hiện cách ly”, ông Đạt cho biết thêm.

Tại nhà thuốc tây Thuộc Đường nằm trên đường Quang Trung, người dân tập trung đến đây khá đông, chủ yếu là mua khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn và gel rửa tay.

“Chúng tôi đều nhập hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đảm bảo chất lượng và tuyệt đối không nâng giá, bán đúng giá niêm yết để chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch”- bà Trịnh Thị Đường, chủ nhà thuốc cho biết.

Ông Võ Minh Tâm, Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, thông tin Cục đã triển khai tuyên truyền đối với 121 cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật tư thiết bị y tế; đồng thời, qua kiểm tra đã phát hiện 3 tổ chức, cá nhân vi phạm; xử phạt hành chính hơn 10 triệu đồng và tịch thu 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cục đánh giá, trong đợt dịch COVID-19 này, phần lớn các cơ sở kinh doanh đều có ý thức tốt, chấp hành nghiêm chỉ đạo của tỉnh, làm giảm đi số vụ vi phạm.        

Tin, ảnh: Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.