Lai Châu: Huy động lực lượng, kiểm soát chặt đường mòn, lối mở

Tỉnh Lai Châu chỉ đạo các địa phương nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế tối đa không để dịch lây lan trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra, ngăn chặn người nhập cảnh tái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN phát.

Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Lai Châu có đường biên giới dài hơn 260 km. Những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn nâng cao cảnh giác trong phòng, chống dịch. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; chốt chặn đường mòn, lối mở, điểm có thể qua lại trên biên giới và đường từ nội địa ra biên giới. Qua đó, ngăn chặn triệt để người dân ra vào biên giới qua các tuyến đường mòn vào Lai Châu và ngược lại.

Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện các văn bản phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương đến địa phương, đơn vị đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng nắm bắt tình hình, duy trì nghiêm 69 tổ (46 tổ cố định và 23 tổ kiểm soát lưu động) với 202 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, từ đó đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép sang bên kia biên giới làm thuê, thăm thân. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, tuyên truyền nhân dân tố giác kịp thời trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không khai báo y tế và trường hợp khác vào địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các Đồn Biên phòng ở Lai Châu đã phát hiện và đưa 288 trường hợp vào khu cách ly y tế theo quy định, trong đó, có 223 trường hợp nhập cảnh trái phép...

Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phát miễn phí khẩu trang y tế cho nhân dân bản Hùng Bèng, xã Ma Ly Pho (Phong Thổ, Lai Châu). Ảnh tư liệu: Quý Trung/TTXVN

Bác sỹ chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu Bùi Tiến Thanh cho hay: Là tỉnh biên giới, nguy cơ dịch COVID-19 lây lan vào địa phương rất cao.Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Y tế Lai Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Ngành Y tế tỉnh tăng cường khám, chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế.

Sở Y tế yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Ngành y tế kêu gọi toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ biện pháp để tự bảo vệ mình, gia đình mình và cộng đồng.

Sở tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng, chống COVID-19. Đặc biệt, đảm bảo an toàn khi nhập cảnh cũng như việc đưa đón người nhập cảnh từ cửa khẩu, khu vực cách ly y tế, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng...

Chú thích ảnh
Máy kiểm tra đo thân nhiệt tại khu cửa khẩu Ma Lù Thàng nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ảnh tư liệu: Quý Trung/TTXVN

Ngày Y tế đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tốt hệ thống đài truyền thanh cấp xã, khu dân cư để tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu dân cư, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên, nhân dân không chủ quan, lơ là và nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 29/3, toàn tỉnh Lai Châu còn hai người cách ly tại cơ sở y tế, 29 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 23 người cách ly tại nhà.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.