Tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở biên giới

Chiều 26/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định điều động đợt thứ 5 với 280 đồng chí từ Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, trong đó Hải Phòng có 70 cán bộ, chiến sĩ, để tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Các cán bộ, chiến sĩ này sẽ phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào Việt Nam.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình hiện nay; làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội cần được thực hiện tốt; giữ mối liên lạc, quan tâm, chăm lo, giúp đỡ gia đình các cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường đợt này để các đồng chí yên tâm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo các chế độ, tiêu chuẩn, tổ chức hành quân chặt chẽ, an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cần chủ động liên hệ với Bộ đội Biên phòng của các địa phương, nơi các cán bộ, chiến sĩ ở Hải Phòng được điều tới tăng cường, để bố trí phương tiện đón, tổ chức giao nhận quân theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thường xuyên phối hợp với đơn vị bạn quản lý tình hình tư tưởng, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ chiến sĩ đi tăng cường.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng lên đường tăng cường bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID-19.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần xung phong của các đồng chí được tăng cường; yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ xác định công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Do vậy, các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cần xác định tốt tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi đến các đơn vị và địa bàn được phân công, các cán bộ, chiến sĩ tăng cường phải nhanh chóng tiếp cận ngay với công việc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn khiêm tốn học hỏi, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, đảm bảo quy định về an toàn giao thông, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Xe đưa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng từ Hải Phòng đến địa phương được tăng cường.

Động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vững vàng tham gia tiếp quản nhiệm vụ, giữ vững tinh thần quyết tâm của người Hải Phòng trong ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam chia sẻ những bài học thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng để các cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường áp dụng tại địa bàn mới như: làm tốt công tác rà soát, sàng lọc tại cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đưa các bệnh nhân đi cách ly kịp thời, không để lây lan diện rộng...

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.