Nâng cao khả năng phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương

Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống Bản đồ số dịch tễ COVID-19. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.
Chú thích ảnh
Các nhà tài trợ ký bàn giao hệ thống Bản đồ số dịch tễ COVID-19 cho tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Để theo dõi Bản đồ số dịch tễ COVID-19, người dân truy cập vào địa chỉ http://covidmaps.phuyen.gov.vn. Tại đây, người dân có thể tra cứu, theo dõi thông tin về danh sách các ca dương tính với SARS-CoV-2; số trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh; vị trí trạm y tế, nơi khai báo y tế; chốt kiểm soát dịch bệnh; điểm cách ly tập trung; khu vực nhà người bệnh; nơi người bệnh đã đến trong vòng 14 ngày và sau 14 ngày; bệnh viện, trung tâm y tế; khu vực phong tỏa, cách ly y tế; số điện thoại báo dịch.

Các thông tin hiển thị trên Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 bảo đảm chính thống, được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cung cấp và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân COVID-19.

Hệ thống Bản đồ số dịch tễ COVID-19 tỉnh Phú Yên do Tập đoàn Sao Mai, Viện Tin học nhân dân và Công ty Cổ phần STD, Công ty Busmap hỗ trợ phát triển.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: Áp dụng công nghệ số hóa trong việc theo dõi, cập nhật các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng để chủ động phòng tránh là điều cần thiết. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 tỉnh Phú Yên được cập nhật và đưa vào quản lý, sử dụng, góp phần đạt hiệu quả trong công tác theo dõi, giám sát, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng. Các cơ quan chức năng quản lý, vận hành thường xuyên cập nhật dữ liệu, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến ứng dụng này để người dân biết, tra cứu, theo dõi thông tin, chủ động phòng, chống dịch.

Theo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, tính đến 15 giờ ngày 25/3, địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong nước. Tất cả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (được cách ly sau nhập cảnh) đã được điều trị khỏi.

* Ngày 24/3, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêm 350 liều vaccine AstraZeneca đầu tiên cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đang làm việc bệnh viện.

Trên 50 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên được tiêm chủng đều an toàn, không có phản ứng phụ và tiếp tục theo dõi trong 24 giờ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hóa, Bác sĩ chuyên khoa I, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự được tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hóa, bác sĩ chuyên khoa I, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, người được tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho biết, sau khi tiêm phòng ông sẽ dốc hết sức để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chính phủ, Bộ Y tế chủ trương mua và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có lực lượng y tế trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu. Đồng Tháp được phân bổ 350 liều vaccine AstraZeneca cho chiến dịch tiêm chủng mở rộng phòng, chống dịch COVID-19. 

Đợt đầu tiên, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêm cho cán bộ y tế làm công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Khi có đủ điều kiện sẽ tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng còn lại.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, quy trình tiêm chủng được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm soát và giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự tập huấn cho cán bộ y tế thực hiện tiêm ngừa tại bệnh viện; đồng thời có phương án thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng COVID-19... Ngành Y tế đã chuẩn bị các điều kiện về an toàn tiêm chủng, nhân lực và vật lực chuẩn bị công tác tiêm chủng được tập trung ở cấp độ cao nhất.

Xuân Triệu - Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

TP Hồ Chí Minh ghi nhận ca não mô cầu thứ 4, liên quan Trường THCS Hai Bà Trưng, đồng thời phát hiện nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp. Trước lo lắng của phụ huynh, ngành y tế khuyến cáo theo dõi sát sức khỏe, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và dự phòng đúng chỉ định.

Bệnh viêm não mô cầu không dễ lây lan rộng

Bệnh viêm não mô cầu không dễ lây lan rộng

Trước vụ việc 3 học sinh tại một trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 1 ca tử vong gây hoang mang dư luận, Ngành y tế Thành phố đã nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng, xử lý. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm khẳng định, bệnh này khó lây lan rộng trong cộng đồng, vì vậy người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không nên quá lo lắng.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.844 ca tay chân miệng trong tuần 41, tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 40.446. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời.