Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên

Ngày 5/10, tại Di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10/1930 - 5/10/2025).
Chú thích ảnh
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. 

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại lịch sử 95 năm kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên cho đến nay. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), Chi bộ Đảng đầu tiên tại Phú Yên đã ra đời ngày 5/10/1930 tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (nay thuộc xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), một vùng núi non hiểm trở.

Chi bộ lúc đầu có 9 đảng viên và đồng chí Phan Lưu Thanh là Bí thư chi bộ đầu tiên. Việc thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, là dấu son mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên. Sau khi thành lập, Chi bộ đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ, thúc đẩy mạnh mẽ việc thành lập cơ sở Đảng.

Đến tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập. Từ đó, Đảng đã lãnh đạo quân và dân Phú Yên làm nên nhiều chiến thắng quan trọng trong Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đảng bộ, quân và dân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Suốt chiều dài 95 năm lịch sử cách mạng, từ Chi bộ đầu tiên với 9 đảng viên, đến nay, sau khi hợp nhất Đảng bộ tỉnh Phú Yên với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có trên hơn 137.200 đảng viên; 100% thôn, buôn, khu phố, tổ chức đơn vị đều có Chi bộ Đảng.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. 

Bà Cao Thị Hòa An khẳng định, việc hợp nhất hai Đảng bộ, cũng như hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên có rất nhiều lợi thế, với diện tích 18.096 km² (xếp thứ 3 cả nước); dân số 3,347 triệu người (xếp thứ 17 cả nước), có bờ biển gần 190 km. Đó không chỉ đơn thuần là phép cộng cơ học của hai tỉnh mà sẽ tạo ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đa dạng về văn hóa và bản sắc, với tiềm năng dồi dào, tiềm lực to lớn hơn, mạnh hơn.

Tỉnh Đắk Lắk sau 3 tháng thực hiện vận hành chính quyền hai cấp đã dần đi vào hoạt động ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực cố gắng, hướng tới mục tiêu là phục vụ nhân dân được tốt hơn, đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Công tác tổ chức đại hội ở các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công rất tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân kỳ vọng lớn lao về một Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc trong 5 năm tới...

Chú thích ảnh
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Xuân.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.