Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên

Ngày 5/10, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (5/10/1930 - 5/10/2022).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Trong diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An đã ôn lại lịch sử 92 năm vẻ vang kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên cho đến nay.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Chỉ hơn 8 tháng sau, ngày 5/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Chi bộ có 9 đồng chí gồm: Phan Lưu Thanh, Bùi Xuân Cảnh, Nguyễn Phục Hưng, Phan Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Tánh, Nguyễn Diệp, Nguyễn Thạnh, Phan Cao Lâm và Nguyễn Thị Hảo. Đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư Chi bộ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở Đảng mạnh mẽ. Đến tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng tháng 8/1945; kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo, cán bộ, nhân dân và học sinh tỉnh Phú Yên tham dự lễ dâng hương. 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau năm 1975 đến nay, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh có bước phát triển từ một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 80% sang hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn chiếm 23,5% trong cơ cấu kinh tế. Dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch, doanh thu từ các hoạt động du lịch tăng mạnh hàng năm. Đô thị Phú Yên đã có nhiều thay đổi về diện mạo với nhiều công trình kiến trúc độc đáo.

Phú Yên chú trọng công tác xây dựng Đảng với 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế, trường học công lập đều có chi bộ Đảng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia - Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại Phú Yên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang 92 năm qua, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Phú Yên đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn để giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đạt được sau 47 năm giải phóng và 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 33 năm sau ngày tái lập tỉnh và sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển đi lên của địa phương trong những năm đến.

Bài và ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.