Phú Yên: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên và trao Giải Búa liềm vàng

Ngày 5/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở địa phương (5/10/1930 - 5/10/2023) và tổng kết, trao giải Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh năm 2023.
Chú thích ảnh
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, đọc diễn văn kỷ niệm. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An đã ôn lại lịch sử 93 năm vẻ vang kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên đến nay.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Chỉ hơn 8 tháng sau, ngày 5/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).

Chi bộ gồm có 9 đồng chí, đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở Đảng mạnh mẽ. Đến tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng thưởng cho tác giả và đại diện nhóm tác giả đạt giải A (Giải Búa liềm vàng). 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng tháng 8/1945; kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975).

Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang 93 năm qua, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Phú Yên đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên ổn định, phục hồi và có mặt phát triển. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Yên bình quân khoảng 5,37%/năm; riêng 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố của cả nước, thứ 5/14 tỉnh, thành khu vực Duyên hải miền Trung.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng thưởng cho tác giả và đại diện nhóm tác giả đạt giải B (Giải Búa liềm vàng). 

Công tác phát triển đảng viên mới được Tỉnh ủy Phú Yên tập trung thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỉnh duy trì 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn và các trường học có Chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn thành lập Đảng bộ cơ sở; 100% Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có Chi bộ Quân sự và có cấp ủy, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Dịp này, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2023 đã trao giải thưởng cho tác giả của 36 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 04 giải A ; 07 giải B; 11 giải C; 08 giải Khuyến khích... Với tác phẩm “Tự hào là Đảng viên” (loại hình Báo điện tử), nhóm tác giả của Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên được tặng giải B.

Ban Tổ chức cũng lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc (đạt các giải A và giải B cấp tỉnh) gửi tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.