Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt -Trung

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2015).
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2015).Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi; lãnh đạo và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc do bà Hội trưởng Lý Tiểu Lâm dẫn đầu; Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đã tham dự... Phát biểu tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Xuân mới Ất Mùi sắp đến, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng phát biểu chúc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển; chúc nhân dân hai nước Việt-Trung hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh; chúc quan hệ hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc hiệu quả.
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt -Trung ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, trên chặng đường 65 năm qua, những dấu ấn lịch sử về quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã được ghi nhận. Mặc dù quan hệ hai nước có những lúc thăng trầm nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính. Tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung chính là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng khẳng định, Hội hữu nghị Việt-Trung sẵn sàng phối hợp với Hội hữu nghị Trung-Việt tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị; cùng nghiên cứu và đề xuất những hình thức hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực để đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Gửi lời chúc mừng tới nhân dân hai nước nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Xuân mới Ất Mùi, Hội trưởng Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm phát biểu nhấn mạnh, hợp tác hữu nghị luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước, là xu hướng chính và nguyện vọng chung của tất cả người dân. Bà Lý Tiểu Lâm cho biết, năm 2015 kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các dự án giao lưu hữu nghị vốn có, Hội hữu nghị sẽ phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây mở tuyến du lịch lấy những thành phố mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở, kết hợp thành một tuyến du lịch tên gọi là “Tuyến du lịch đỏ - theo dấu chân Bác Hồ”.
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt -Trung ảnh 2

Quang cảnh buổi lễ.

Bà Lý Tiểu Lâm cho biết, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam là tổ chức dân gian toàn quốc chuyên trách giao lưu hữu nghị Trung-Việt. Bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ, các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước cùng chung tay tiếp tục nỗ lực, cố gắng để có những đóng góp mới cho quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đã điểm lại mối quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác hữu nghị nhân dân đã đạt được trong 65 năm qua; nhấn mạnh Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp với các tổ chức hữu nghị hai nước triển khai công tác ngoại giao nhân dân, là cầu nối để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam cùng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà n ước và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu gửi tới các đại biểu lời chào và lời chúc mừng nhân dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh sáng kiến tổ chức tuyến du lịch đi qua những nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc tại Trung Quốc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, những người tham gia tuyến du lịch này không chỉ bao gồm thanh niên hai nước, mà có thể cả những người Việt Nam lớn tuổi từng ở Trung Quốc sẽ cùng tham gia.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.