Gặp mặt tại Hong Kong nhân 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung

Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) đã tiến hành gặp gỡ thân mật nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Ngày 16/1, Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) đã tiến hành gặp gỡ thân mật nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2015).

Tới dự về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao Hoàng Chí Trung cùng lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam trên địa bàn như Thông Tấn xã Việt Nam, Hàng không Việt Nam….

Gặp mặt tại Hong Kong nhân 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung ảnh 1

Cán bộ lãnh đạo cơ quan đại diện hai nước tại Hong Kong chụp ảnh lưu niệm.

Về phía Trung Quốc có bà Đổng Hiểu Linh, quyền Trưởng Đại diện Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng lãnh đạo nhiều phòng ban thuộc Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Hoàng Chí Trung cho biết quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp đã được các thế hệ nhân dân hai nước kế thừa, không ngừng củng cố và phát triển.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam hiện nay.

Gặp mặt tại Hong Kong nhân 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung ảnh 2

Tổng Lãnh sự Việt Nam Hoàng Chí Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Hoàng Chí Trung, hiện nay, giữa hai nước còn có bất đồng và nhận thức khác nhau đối với vấn đề Biển Đông. Đây là vấn đề lịch sử để lại, có tính phức tạp nhất. Tuy nhiên, ông Hoàng Chí Trung tin tưởng với những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, bằng quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, hai nước sẽ sớm tìm ra giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông.

Bà Đổng Hiểu Linh nhắc lại cam kết tiếp tục phát triển quan hệ Trung-Việt theo phương châm “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, dưới tinh thần “4 tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt).

Bà Đổng Hiểu Linh tái khẳng định Việt Nam là láng giềng quan trọng của Trung Quốc, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục làm việc với phía Việt Nam vì sự hợp tác chiến lược mạnh mẽ hơn và tiến bộ hơn trong quan hệ giữa hai nước.

Bà Đổng Hiểu Linh nhấn mạnh Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong công việc, cùng tham gia vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung-Việt nói chung và hợp tác giữa Hong Kong và Việt Nam nói riêng.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.