Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Nhân dịp tới Bắc Kinh dự Hội nghị APEC lần thứ 22, chiều 9/11 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tới Bắc Kinh dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22, chiều 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đây cũng là chính sách nhất quán, lâu dài của Việt Nam. Việc củng cố tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ láng giềng hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; mong rằng thời gian tới, đặc biệt là dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 – 18/1/2015), Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tiếp tục có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tăng cường giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh.

Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng như tình cảm của Chủ tịch nước dành cho các hoạt động hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Bà Lý Tiểu Lâm cùng các nhân sỹ Trung Quốc trong đoàn Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân đã ôn lại những kỷ niệm sâu đậm của mình về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5/1955, một số hoạt động giao lưu hữu nghị đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt – Trung trong việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đóng góp thiết thực cho việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.