Kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường (29/11/2006 - 29/11/2016).
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương thành tích mà lực lượng Cảnh sát môi trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, trong đó tập trung đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong những lĩnh vực trọng điểm như: sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học... 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy đảng, các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về pháp luật, phù hợp với thực tế và pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, nhất là các cơ quan tư pháp làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm những vi phạm về môi trường. 
Kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Những năm qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm diễn ra trong tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đáng chú ý, tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra diện rộng; ô nhiễm môi trường biển; ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị ngày càng gia tăng, chủ yếu ô nhiễm các kênh, sông, hồ trong đô thị do nước thải sinh hoạt từ bệnh viện, nhà máy nội đô. 
Bên cạnh đó, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực khoáng sản diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoảng sản khu vực các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, khu vực Tây Nguyên; tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông và cửa biển diễn ra phổ biến, chưa được kiềm chế hiệu quả. Mặt khác, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
Trước thực tế này, 10 năm qua, Công an các cấp đã tổ chức phát hiện, điều tra, khám phá trên 100 nghìn vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Trong đó, đã khởi tố trên 3.000 vụ, trên 4 nghìn 270 bị can; xử phạt hành chính trên 97 nghìn 800 vụ, số tiền phạt trên 1 nghìn 160 tỷ đồng. Xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm, truy thu thuế, phí bảo vệ. 
Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu khẳng định, Công an các cấp đã chủ động, tập trung tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh các vụ án lớn trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm qua đó kịp thời giải quyết các điểm nóng về môi trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba và Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường giai đoạn 2006 - 2016.
Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.