Quy trách nhiệm cụ thể nếu xảy ra ô nhiễm môi trường

Tiếp tục phiên giải trình sáng 16/11 về những vấn đề các đại biểu đặt ra trong phiên chất vấn chiều hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan quản lý và cá nhân khi xảy ra ô nhiễm môi trường.

Làm rõ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện nay chúng ta có hệ thống quản lý nhà nước về môi trường tương đối đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Ở Trung ương thì có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường và 7 bộ ngành có cơ quan môi trường là cục, vụ. Ở địa phương có Sở Tài nguyên môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường và đặc biệt chúng ta có Cảnh sát về môi trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, sự phối hợp giữa các cấp chưa thực sự hiệu quả, đồng bộ. Sự phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các cấp, các ngành; chế độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chưa được quy định rõ ràng. Đúng như đại biểu Nguyễn Sĩ Cương đã ví công tác quản lý như “thả gà ra để đuổi”.

Quy trách nhiệm cụ thể nếu xảy ra ô nhiễm môi trường ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Để giám sát tốt môi trường của một dự án, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đại biểu rằng cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan cấp phép đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước; trong đó có cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trong đó cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân người thực thi công vụ. Chỉ trong trường hợp đó chúng ta mới đủ khả năng để giám sát hiệu quả dự án. Nếu xảy ra sự cố, sẽ dễ dàng xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.Đưa ra giải pháp cho vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, trước hết, Bộ sẽ rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và trình Chính phủ trên cơ sở xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ; đồng thời có kiến nghị đối với toàn ngành.Thứ 2, làm rõ, quy định, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương để đảm bảo một người được giao một việc, không bỏ trống và không chồng chéo. Thể chế hóa về trách nhiệm tổ chức, cá nhân, đặc biệt cả hội đồng tư vấn trong đánh giá tác động môi trường hoặc vấn đề cấp phép, giám sát của các dự án. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án tăng cường năng lực bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương, sau khi được phê duyệt sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện.Bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đầu Giải trình về vấn đề đánh giá tác động môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhìn nhận, công cụ bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường chưa thật sự chặt chẽ. Trong quá trình lập báo cáo đầu tư, cơ quan phê duyệt đánh giá tác động môi trường chưa nắm được thiết kế chi tiết, thiết kế xây dựng và thi công dự án, do đó báo cáo đánh giá chưa khả thi. Năng lực các tổ chức tư vấn đánh giá tác động môi trường còn nhiều hạn chế, đặc biệt với dự án có quy mô lớn. Năng lực hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có quy định chặt chẽ trách nhiệm của tổ chức tư vấn và hội đồng thẩm định do đó có nơi có lúc việc thẩm định đánh giá đánh giá tác động môi trường còn lỏng lẻo. “Công tác giám sát thực hiện đánh giá tác động môi trường  còn yếu cả trong khâu trình lập, phê duyệt,  xây dựng vận hành thủy điện và chấm dứt hoạt động. Một số đại biểu phản ánh có hiện tượng tiêu cực trong thẩm định đánh giá tác động môi trường cũng như cấp phép xử lý chất thải. Bộ sẽ kiểm tra và xử  lý nếu có sai phạm”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.Về giải pháp khắc phục tình trạng này, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trước tiên phải rà soát luật có liên quan đến đánh giá tác động môi trường, bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đầu tổ chức tư vấn và thành viên đánh giá tác động môi trường. Tiến hành đánh giá đánh giá tác động môi trường hai bước đối với các dự án có quy mô lớn và phức tạp. Tăng cường tham vấn cộng đồng theo hướng công khai thông tin cho chính quyền nhân dân địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp; lắng nghe có cơ chế tiếp thu đầy đủ ý kiến.Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, quá trình thực hiện bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đầu phải nhận diện được các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đề xuất được mức độ giám sát sau khi phê duyệt. Trong trường hợp tổ chức tư vấn và hội đồng thẩm định trong nước không đáp ứng được yêu cầu của các dự án lớn, phức tạp sẽ tính đến việc sử dụng các tổ chức tư vấn và chuyên gia nước ngoài trình độ cao tham gia vào quá trình đánh giá cũng như giám sát. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các cơ chế giám sát đánh giá tác động môi trường bởi các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.
Xuân Phong-Thu Trang

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.