‘Kỷ nguyên vươn mình’: Chuyển mình cả kinh tế và con người

Bên lề Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu bày tỏ quan điểm về những điều cần nỗ lực để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn ĐBQH Bình Dương: Dựa vào các doanh nghiệp Nhà nước “đầu đàn” để tạo đột phá về kinh tế:

Trong giai đoạn chuẩn bị vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam vẫn đang có mức thu nhập ở mức trung bình thấp. Cần phải dựa vào các doanh nghiệp “đầu đàn” của Nhà nước, tăng thu nhập bình quân đầu người. Muốn vậy cần tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư, năng lực hiện có; đào tạo lao động; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo… Điều này không thể chỉ dựa vào các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước có tiềm lực có thể tạo cú hích về kinh tế số, công nghệ số.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Con người là yếu tố quan trọng:

Đất nước muốn vươn mình, điều quan trọng phải là yếu tố con người. Con người là nguồn lực, là động lực. Con người mới có thể tạo ra, huy động được tối đa năng lực, sức mạnh. Nguồn lực của khoa học, đổi mới sáng tạo đến từ con người và phải được khơi thông. Nếu không có sự đổi mới về khoa học công nghệ, không có đầu óc để ứng dụng và không có người lao động đủ khả năng để làm việc thì không thể làm được.

Đặc biệt, chúng ta cần khuyến khích đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, để đổi mới cơ chế. Nếu không phát huy được khả năng dám nghĩ, dám làm thì không có được cơ chế mới, từ đó không thể có được sự bứt phá.

Tin, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.