Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Phát triển Đồng Nai thành trung tâm kết nối kinh tế vùng

Sáng 22/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Thống nhất cao việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội khẳng định, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

Trong tiến trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, Đồng Nai đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội để phát triển trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Với vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hàng lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng: "Khi Quốc hội xem xét đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, chúng ta không chỉ đang bàn về một đơn vị hành chính mà đang cùng tổ chức một bước đi mang tầm vóc lịch sử, một bước đi nhằm khơi dậy và kết nối mạch nguồn phát triển của vùng đất giàu truyền thống này, khẳng định vị thế xứng đáng của Đồng Nai trong không gian phát triển quốc gia. Nhìn từ thực tiễn phát triển, Đồng Nai mang trong mình đầy đủ các yếu tố của một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước".

Với quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, Đồng Nai có hệ thống công nghiệp phát triển mạnh, hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình vận tải, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Địa biểu tin tưởng, Đồng Nai sẽ không chỉ là một địa phương phát triển nhanh, đứng trong nhóm dẫn đầu, mà phải trở thành một cực tăng trưởng thực sự, có khả năng dẫn dắt lan tỏa và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước quốc gia. Đồng Nai sẽ không chỉ là trung tâm công nghiệp mà phải thực sự vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, dịch vụ chất lượng cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời trong bối cảnh mới, Đồng Nai phải tiếp tục giữ vững vai trò là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh, bảo đảm sự ổn định chính trị và xã hội tạo nền lảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu, chiều 20/4. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng cho ý kiến tại hội trường, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đề nghị, Chính phủ sớm nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho thành phố Đồng Nai, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách, thu hút đầu tư và phân cấp quản lý đất đai. Thực tiễn cho thấy, nếu không đi kèm với cơ chế vượt trội thì sẽ khó phát huy hết tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ quan tâm thể chế hóa mô hình liên kết phát triển vùng giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên thông qua các cơ chế phối hợp cụ thể, có tính ràng buộc và khả thi. Đặc biệt, việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ hiện thực hóa vai trò cửa ngõ ra thế giới của Đồng Nai đối với khu vực này.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.