Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc trong quý III

Ngày 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự buổi tiếp xúc.
Chú thích ảnh
Cử tri phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nêu ý kiến. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát nội dung kỳ họp thứ Nhất; đồng thời kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ban hành những quyết sách mạnh mẽ, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hớn, phường Nha Trang cho rằng, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn để các luật ban hành có sức sống, dễ đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, đi đến cùng vấn đề và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân.

Quan tâm đến chính sách an sinh, cử tri Nguyễn Văn Hòa, phường Nha Trang kiến nghị Quốc hội cần quy định đầy đủ hơn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng toàn diện, định kỳ và phù hợp với đặc thù tuổi già. Cử tri đề nghị người cao tuổi được ưu tiên liên thông tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục chuyển tuyến, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri còn phản ánh vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bố trí tái định cư; những vướng mắc trong thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư tại một số dự án như sân bay Nha Trang, dự án Bắc Hòn Ông; tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Đối với các kiến nghị cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc ngay từ sớm, từ cơ sở.

Thông tin thêm về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết mang tính đặc thù để xử lý các vướng mắc. Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc. Trong quý III/2026 các địa phương phải lập được danh sách và đề xuất phương án xử lý cụ thể của từng dự án.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, báo cáo kết quả kỳ họp. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước và Quốc hội là sai ở đâu xử lý ở đó, bảo đảm hài hòa, hợp lý quyền lợi của người dân. Việc tháo gỡ các dự án vướng mắc cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao trên phạm vi toàn quốc về việc sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm tránh lãng phí nguồn lực, tài sản.

Xuân Triệu - Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.