Kuwait bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ 

Bộ Thông tin Kuwait ngày 16/10 cho biết nước này cùng ngày đã bổ nhiệm ông Bader al Mulla làm tân Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ.

Ngoài việc bổ nhiệm ông Bader al Mulla, sắc lệnh thành lập chính phủ của Kuwait cũng bao gồm việc bổ nhiệm ông Abdel Wahab al Rasheed làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Salem Al-sabah làm Ngoại trưởng.

Trước đó, ngày 5/10, ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah đã được tái bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Kuwait sau khi chính phủ từ chức căn cứ vào kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng 9 tại quốc gia vùng Vịnh này. Phiên họp Quốc hội đầu tiên sau cuộc bầu cử trên đáng lẽ diễn ra tuần qua đã được hoãn lại đến ngày 18/10.

Ông Nawaf al-Sabah lần đầu tiên được bổ nhiệm chức Thủ tướng vào tháng 7 năm nay sau khi một số nghị sĩ đối lập gây sức ép yêu cầu Thái tử Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah bổ nhiệm Thủ tướng mới để thay thế thủ tướng tạm quyền Sheikh Sabah al-Khalid.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.