Kuwait nhận định lạc quan về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammad Al-Fares ngày 2/2 cho rằng nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu đang tiếp tục hồi phục trong bối cảnh điều kiện thuận lợi và các chỉ số tài chính toàn cầu lạc quan.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu trên đảo Khark, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Kuwait (KUNA) dẫn lời ông Al-Fares cho hay những nguy cơ như lạm phát tăng và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn đòi hỏi phải có sự thận trọng trong thời gian tới, mặc dù ảnh hưởng của biến thể Omicron “có thể là nhỏ nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19”.

Trước đó cùng ngày, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí trong tháng 3 tới, sẽ tăng sản lượng khai thác dầu mỏ thêm 400.000 thùng/ngày.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin từ giới chức OPEC+ cho biết quyết định này nhằm đạt được các mục tiêu hiện có và đáp ứng yêu cầu của các nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu về tăng nguồn cung để kiểm soát giá cả leo thang. OPEC+ nêu rõ quyết định được đưa ra “dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ hiện tại và sự đồng thuận về triển vọng”.

OPEC+ hiện chiếm tới hơn 40% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Mỹ, Ấn Độ và những nước khác đã hối thúc OPEC+ tăng lượng dầu khai thác để phù hợp với nhu cầu gia tăng khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 2/2, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại thị trường dầu mỏ thế giới một cách sớm nhất có thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Owji khẳng định rằng thị trường toàn cầu cần thêm dầu mỏ của Iran, nhân tố có thể góp phần hạ giá dầu đang ở mức cao như hiện nay.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.