Saudi Arabia hối thúc OPEC+ tiếp tục hợp tác vì sự ổn định của thị trường dầu mỏ

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulziz cho biết, nước này mong muốn tiếp tục hợp tác với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, vì liên minh này đóng vai trò then chốt trong việc ổn định thị trường dầu mỏ, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tuân thủ cam kết vì sự ổn định của thị trường dầu toàn cầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội đồng Shoura mới đây, Quốc vương Salman nêu rõ Saudi Arabia xác định rằng sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ là một trong những trụ cột trong chiến lược năng lượng của quốc gia Trung Đông này, vì dầu mỏ là yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Ông Salman nhấn mạnh sự thành công của chính sách dầu mỏ của Saudi Arabia, nói rằng sự thành công đó thể hiện ở chỗ công suất sản xuất dầu mỏ của nước này không ngừng gia tăng, qua đó giúp đảm bảo các nguồn cung cấp năng lượng.

Trong tháng này, OPEC+, trong đó có cả Nga, đã nhất trí tiếp tục chính sách tăng sản lượng hàng tháng hiện nay, bất chấp những lo ngại rằng việc Mỹ giải phóng kho dự trữ dầu thô và biến thể Omicron có thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng giá dầu mới.

Trong một diễn biến khác, Truyền thông Trung Đông ngày 30/12 dẫn nhiều nguồn tin cho biết, OPEC+ có thể sẽ tiếp tục chính sách tăng sản lượng khiêm tốn hiện nay tại cuộc họp vào tuần tới. Theo dự kiến, tại cuộc họp ngày 4/1/2022, OPEC+ sẽ quyết định liệu có tiếp tục tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày trong tháng 2/2022 hay không.

Một nguồn tin từ OPEC+ nói rằng liên minh này hiện chưa có bất kỳ động thái nào hướng tới việc thay đổi chính sách sản lượng hiện nay. Một nguồn tin từ ngành dầu mỏ Nga và hai nguồn khác từ OPEC+ cũng cho hay sẽ không có thay đổi nào đối với thỏa thuận sản lượng hiện tại của OPEC+ trong cuộc họp vào tuần tới.

Tại cuộc họp mới nhất ngày 2/12, OPEC+ thống nhất tiếp tục kế hoạch tăng 400.000 thùng/ngày trong tháng 1/2022, bất chấp những lo ngại rằng biển thể Omicron và việc Mỹ giải phóng kho dự trữ dầu thô có thể sẽ đẩy giá dầu đi xuống.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 29/12 nói rằng OPEC+ đã từ chối lời kêu gọi của Mỹ nhằm tăng sản lượng hơn nữa. Theo ông Novak, việc Mỹ giải phóng các kho dự trữ chiến lược sẽ chỉ có tác động hạn chế trong ngắn hạn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nguyễn Trường  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.