Kuwait tiến hành bầu cử Quốc hội giữa lúc chính trường lung lay

Hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait đưa tin ngày 29/9, cử tri nước này đã đi bỏ phiếu để bầu ra 50 nghị sĩ Quốc hội trong số 305 ứng cử viên đại diện cho 5 khu vực bầu cử. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Kuwait ở thủ đô Kuwait City, ngày 16/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo KUNA, trong đợt bầu cử Quốc hội này, có gần 800.000 cử tri đủ tư cách bỏ phiếu và có 22 ứng cử viên trong tổng số 305 ứng cử viên là nữ. 

Bộ Nội vụ Kuwait đã lựa chọn 123 trường học làm điểm bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên Kuwait áp dụng hình thức mỗi cử tri chỉ có thể đến điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của riêng họ. 

Sự ổn định chính trị ở Kuwait, một nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), theo truyền thống dựa vào hợp tác giữa Chính phủ và Quốc hội. Tuy nhiên, chính trường quốc gia giàu dầu mỏ này bị lung lay do các mâu thuẫn kéo dài nhiều thập kỷ giữa các nhà lập pháp và Chính phủ, dẫn đến Quốc hội nhiều lần bị giải tán và chính phủ nhiều lần phải cải tổ nội các. Kuwait đã giải tán Quốc hội vào ngày 2/8 theo Sắc lệnh Hoàng gia. Lần giải tán trước đó vào năm 2016. 

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này được coi là sự thay đổi cơ bản trong việc hình thành cơ quan lập pháp, với sự xuất hiện của một Thủ tướng mới được đặt kỳ vọng có thể cải thiện sự hợp tác giữa Chính phủ và Quốc hội trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là cải cách kinh tế và chống tham nhũng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.