Kon Tum lập đoàn kiểm tra về cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh

Liên quan đến các thông tin mà TTXVN và các báo phản ánh về những băn khoăn cấp mã vùng trồng sâm Ngọc Linh, chiều 3/6, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Chú thích ảnh
Sâm nuôi cấy mô trong nhà màng của Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm rõ việc cấp mã vùng trồng nói trên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sáng 3/6, ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum tiếp tục khẳng định: không rõ số sâm đề nghị cấp mã số vùng trồng được trồng bằng gieo hạt hay nuôi cấy mô.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trong hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng của Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum, có nhật ký canh tác trong bộ hồ sơ đã thể hiện rõ diện tích xin cấp mã vùng trồng chủ yếu là sâm nuôi cấy mô, trừ diện tích năm 2022 với loại sâm giống (không ghi rõ phương pháp nhân giống). Cụ thể, nhật ký canh tác từ năm 2021, diện tích canh tác 0,036 ha. Tên giống là loại sâm nuôi cấy mô; nhật ký năm 2022, diện tích 0,024 ha, loại sâm giống; năm 2023, diện tích 1,2 ha, loại sâm nuôi cấy mô và năm 2024, diện tích 0,6 ha, loại sâm nuôi cấy mô.

Ngoài ra, ngày 10/3/2025, Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã có hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân xã Ngọk Lây (huyện Tu Mơ Rông), Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tu Mơ Rông và Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum để đăng ký cấp mã số vùng trồng. Diện tích canh tác xin cấp là 2,1 ha, hình thức canh tác là nhà màng, nhà kính; thị trường tiêu thụ dự kiến là trong nước. Trả lời phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Duy Thái, Giám đốc Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum khẳng định: Công ty xin cấp mã vùng trồng cho công ty, không liên quan gì đến dự án Công ty đang triển khai đề tài nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông nêu quan điểm: Công ty đang triển khai dự án nuôi cấy mô nhưng chưa hoàn thành. Việc trồng sâm nuôi cấy mô, chưa đánh giá được hiệu quả, nhiều đề tài triển khai đã thất bại. Việc cấp mã vùng trồng cho sâm nuôi cấy mô cần đánh giá về hiệu quả, chất lượng và giá trị thế nào và phải được công bố. Việc cấp mã vùng trồng phải minh bạch để người tiêu dùng biết, lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Đồng quan điểm trên, một doanh nghiệp trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh ở Kon Tum cho biết: Mỗi phân khúc sản phẩm sâm có giá trị khác nhau. Mã số vùng trồng phải phân biệt rõ sâm gieo bằng hạt hay nuôi cấy mô. Không thể mập mờ khi cấp mã vùng trồng, tránh việc lợi dụng, trục lợi khi kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh gây thiệt thòi cho người tiêu dùng.

Hiện dư luận tại Kon Tum đang chờ kết quả kiểm tra của liên ngành về vấn đề trên.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.