Kon Tum: Gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

Ngày 7/2, tại xã Đắk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức chương trình Gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh thăm hỏi các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết, chương trình là dịp để chính quyền địa phương biểu dương, ghi nhận công lao, sự đóng góp của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với sự tri ân đó, huyện mong muốn trong thời gian tới, các già làng, người có uy tín tiếp tục đóng góp công sức để chung tay dựng Tu Mơ Rông ngày một tốt đẹp hơn.

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân và gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tuyên dương, khen thưởng cho 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn.

Già A Hiệp (xã Măng Ri) bày tỏ vui mừng khi được chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức chương trình và cho rằng, đây là dịp để già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu gặp gỡ, trao đổi và học tập kinh nghiệm của nhau; từ đó, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các mô hình, hoạt động tiêu biểu tại khu vực mình sinh sống, góp phần xây dựng quê hương Tu Mơ Rông ngày càng giàu mạnh.

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tuyên dương, khen thưởng và tặng quà cho 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín thuộc 11 xã trên địa bàn; đồng thời, tổ chức cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín tham quan Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 và bay khinh khí cầu để chiêm ngưỡng toàn bộ vùng đất Tu Mơ Rông.

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân dân tộc thiểu số biểu diễn cồng chiêng tại Liên hoan cồng chiêng đồng bào dân tộc Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) năm 2023.

Sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức khai mạc Liên hoan cồng chiêng đồng bào dân tộc Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông năm 2023. Liên hoan nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Xơ Đăng trên địa bàn huyện; đồng thời, nâng cao lòng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, di sản văn hóa cồng chiêng, xoang nói riêng.

Liên hoan cồng chiêng đồng bào dân tộc Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông năm 2023 diễn ra trong 2 ngày từ 7 - 8/2. Có 11 đội cồng chiêng thuộc 11 xã trên địa bàn tham dự, trình diễn tại Liên hoan.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.