Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/1 (tức 26 tháng Chạp), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, nhân dịp Xuân Quý Mão.
Chú thích ảnh
 Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Trong dịp này, 400 phần quà (1 triệu đồng/phần) đã được trao tới các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Hoa, Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Mường, Ê đê, Jrai… trên địa bàn một số quận của Thành phố. Đây là số quà do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vận động đóng góp, với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cảm ơn, tri ân ông Trương Hòa Bình trong nhiều năm qua đã thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chú thích ảnh
 Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ngoài cùng bên phải) trao tượng trưng kinh phí chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố cho bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết thêm, với tinh thần “không để bất cứ người dân nào không có Tết”, bên cạnh chương trình trao quà hôm nay, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí 640 triệu đồng để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức chăm lo Tết cho 640 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Như vậy, riêng trong dịp Tết Quý Mão, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chăm lo cho 1.040 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số đón một mùa xuân vui tươi, ấm ấp cùng nhân dân toàn Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.