Sớm xử lý các bãi rác gây ô nhiễm môi trường tại Lâm Đồng

Nhiều bãi rác tại tỉnh Lâm Đồng đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dù nằm trong kế hoạch phải xử lý triệt để trước năm 2020.

Chú thích ảnh
Bãi rác huyện Đắk Mil (cũ), nay thuộc xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Bãi rác huyện Đắk Mil (cũ) nằm ven Quốc lộ 14C thuộc địa giới hành chính xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng là bãi rác lớn, nằm án ngữ ngay ven đường với mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dai dẳng.

Theo UBND xã Thuận An, đây là bãi tập kết rác của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là các xã Đức Lập, Đắk Mil, Thuận An, Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng. Rác tại đây được tập kết, chất đống để tự phân hủy, tự hoại. Do đó, vào mùa mưa, nước rỉ rác chảy vào đất đai, nương rẫy của người dân. Còn vào mùa khô, hầu như năm nào bãi rác cũng cháy âm ỉ nhiều tháng, khói bụi mù mịt.

Cũng theo UBND xã Thuận An, bãi rác rộng gần 3ha, đi vào hoạt động từ năm 2011. Hiện nay, tình trạng quá tải và ô nhiễm môi trường đang khiến người dân bức xúc. Đặc biệt, việc đốt rác vào mùa khô gây khói bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của hàng chục hộ dân có đất đai, nương rẫy liền kề.

Tương tự, tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng, bãi rác huyện Đắk R’lấp cũ cũng là một trong những “điểm đen” gây ô nhiễm môi trường. Trên diện tích chỉ gần 1ha, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận 15 - 20 tấn rác từ các xã thuộc huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là các xã Kiến Đức, Quảng Tín, Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng). Do quá tải kéo dài, rác bị vứt tràn lan và thường xuyên bị đốt ngoài trời, gây khói bụi đen kịt, mùi hôi nồng nặc.

Chú thích ảnh
Bãi rác huyện Đắk R’lấp (cũ), nay thuộc xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

Theo chính quyền địa phương, bãi rác Kiến Đức không có hệ thống xử lý rác, khu phân loại hay nhà xưởng, nước rỉ rác chảy tràn ra môi trường. Trong mùa mưa, rác thải dễ theo dòng chảy ra đường dân sinh, vừa gây cản trở giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, đây là 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Đắk Nông) cần xử lý trước năm 2020 theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

Theo đó, các ngành chức năng liên quan, chính quyền các địa phương phải đóng cửa các bãi rác này để xây dựng bãi rác hợp vệ sinh, đồng thời có các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trước năm 2020. Nhưng tới nay, các bãi rác này vẫn đang tiếp tục là nơi tập kết, xử lý rác thải và gây ô nhiễm môi trường dai dẳng.

Cũng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, tỉnh Lâm Đồng có 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trước năm 2020. Trong số này, có 19 cơ sở nằm ở khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ), 16 cơ sở tại khu vực tỉnh Đắk Nông (cũ) và 2 cơ sở ở khu vực Lâm Đồng (cũ). Các cơ sở này chủ yếu là bệnh viện, bãi rác và trang trại chăn nuôi...

Qua rà soát mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện vẫn tồn đọng 9/37 cơ sở nằm trong danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong số này, có 7 cơ sở ở khu vực phía Tây của tỉnh Lâm Đồng (thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông cũ), bao gồm: bãi rác Đắk R’lấp, Đắk Glong, Đắk Song, Cư Jút, Đắk Mil, Tuy Đức và nhà máy sản xuất đũa giấy của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa tại cụm công nghiệp BMC (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn lại ở khu vực Phan Thiết là là bãi rác Bình Tú và khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cơ bản đã có phương án cụ thể nhằm xử lý triệt để nhưng tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải khá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trong đó, bãi rác huyện Đắk R’lấp đang triển khai xây dựng mới và hiện đã hoàn thành được 60% khối lượng, dự kiến sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối năm. Đối với các bãi rác còn lại, ngành chức năng cũng đã lên phương án đóng cửa, vận chuyển rác đến các bãi rác khác để xử lý, nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước mắt, Sở yêu cầu các địa phương có biện pháp xử lý tạm thời như: sử dụng hóa chất, phun phế phẩm sinh học, thu gom chất thải… nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bài, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Vĩnh Long: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã được khắc phục
Vĩnh Long: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã được khắc phục

Chiều 20/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Ngoan cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp hiện đã khắc phục, đồng thời các hộ dân xung quanh bãi rác cũng đồng thuận cho bãi rác tiếp nhận rác trở lại với điều kiện không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường như thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN