Quốc gia thành viên CPTPP đầu tư lớn vào hạ tầng hàng không

Ngày 6/7, Bộ Hạ tầng, Truyền thông và Giao thông vận tải Mexico (SICT) thông báo chính phủ nước này sẽ đầu tư tổng cộng 134 tỷ peso (7,2 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa hạ tầng hàng không tại 62 sân bay trên cả nước trong giai đoạn 2025-2030.

  

Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City, Mexico. 

Đây là khoản đầu tư lịch sử trong lĩnh vực này tại Mexico, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng vận tải hàng không cũng như tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo cùng ngày của SICT cho biết được thực hiện theo mô hình đầu tư công - tư kết hợp (PPP), dự án bao gồm việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở hạ tầng 62 sân bay nhằm nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo an toàn cũng như trải nghiệm của hành khách. Theo SICT, trong 5 năm tới, dự kiến lượng hành khách mỗi năng tăng khoảng 4% và đạt 32 triệu lượt vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Khu vực kiểm tra hành lý tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City, Mexico. 

Cụ thể, các hạng mục đầu tư của dự án bao gồm việc mở rộng và hiện đại hóa các khu vực hoạt động bay, nhà ga hành khách, hạ tầng hỗ trợ và dịch vụ mặt đất, hệ thống đảm bảo an ninh, hạ tầng giao thông kết nối với sân bay (đường dẫn, bãi đỗ xe) và hệ thống kết nối các tuyến giao thông công cộng (xe buýt, tàu điện, đường sắt).

Trong tổng số vốn đầu tư 134 tỷ peso, khu vực công – gồm Bộ Hải quân (Semar) và Bộ Quốc phòng (Sedena) – sẽ đóng góp 22,749 tỷ peso, trong đó 8,491 tỷ peso được phân bổ cho năm 2025. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng góp 102,587 tỷ peso, trong đó 20,936 tỷ peso được giải ngân trong hai năm đầu tiên.

Chú thích ảnh
Khu vực dừng đỗ máy bay tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City, Mexico. 

Các sân bay trọng điểm nằm trong danh sách được ưu tiên nâng cấp trong giai đoạn đầu bao gồm Sân bay Quốc tế Thành phố Mexico (AICM), Sân bay Quốc tế Cancún, Sân bay Quốc tế Guadalajara, Sân bay Quốc tế Monterrey, Sân bay Quốc tế Tijuana, Sân bay Quốc tế Puerto Escondido và Sân bay Quốc tế Tepic.Theo SICT, dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử hàng không tại Mexico không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng về vận tải hành khách, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tăng cường kết nối vùng miền và hỗ trợ chiến lược quốc gia về du lịch và thương mại, đồng thời tạo thêm 200.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Tin, ảnh: Phi Hùng (TTXVN)
Thuế quan của Mỹ: Giới đầu tư lãnh đạm trước hạn chót đàm phán
Thuế quan của Mỹ: Giới đầu tư lãnh đạm trước hạn chót đàm phán

Giới đầu tư toàn cầu chuẩn bị bước sang tuần có thời hạn chót về đàm phán thuế quan của Mỹ khi quãng thời gian tạm hoãn áp thuế 90 ngày sẽ chính thức hết hạn vào ngày 9/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN