WB cho Nam Phi vay 1,5 tỷ USD cải cách cơ sở hạ tầng

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD cho Nam Phi. Khoản vay này nhằm hỗ trợ các cải cách cơ cấu, đặc biệt là thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo WB, khoản vay này sẽ giúp Nam Phi giải quyết các vẫn đề về tăng trưởng kinh tế chậm và thất nghiệp cao bằng cách nới lỏng những hạn chế trong lĩnh vực năng lượng và vận tải hàng hóa.

Nam Phi đã cam kết hiện đại hóa các doanh nghiệp nhà nước và mở cửa các ngành kinh tế trọng điểm để tăng tính cạnh tranh, qua đó thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của mình. WB khẳng định chương trình này sẽ giúp cải thiện an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, ông Enoch Godongwana nhận định: “Quan hệ đối tác với Ngân hàng Thế giới sẽ giúp chúng ta triển khai các cải cách quan trọng để chuyển đổi cơ sở hạ tầng của mình với tốc độ nhanh hơn”.

Khoản vay từ WB này sẽ được dùng để cung cấp vốn cho Eskom Holdings - doanh nghiệp nhà nước chuyên về điện lực, nhằm củng cố lưới điện phục vụ sản xuất năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Transnet - công ty cảng và đường sắt của Nam Phi - cũng sẽ nhận được tài trợ để tăng năng lực vận chuyển hàng hóa.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.