Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh minh họa: TTXVN
Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 22 dự án đang triển khai với tổng diện tích cần thu hồi gần 8.900ha. Công tác này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 16.000 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.
Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được trên 6.900ha, đạt tỷ lệ 80,22%. Cụ thể có 3 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, 16 dự án có diện tích giải phóng mặt bằng tăng so với kỳ báo cáo trước, 2 dự án giữ mức ổn định và 1 dự án đang thực hiện kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Diện tích còn lại cần tiếp tục thực hiện là trên 1.700ha, liên quan đến hơn 5.800 đối tượng chưa thu hồi đất.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng không chỉ phục vụ đầu tư mà còn là động lực phát triển, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân. Do đó, các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong điều hành.
Để đảm bảo tiến độ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm và thực hiện báo cáo kết quả định kỳ hằng tháng.
Nhằm đạt mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường phải phát huy vai trò trách nhiệm, nắm bắt tâm tư để người dân đồng thuận với chủ trương chung. Các sở, ngành tích cực tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật đất đai và tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ cơ sở. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình làm chậm tiến độ dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện.
Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến các dự án động lực. Đây là nền tảng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2026 đạt 13%, tạo dư địa phát triển mới và hướng tới sự phồn thịnh bền vững của thành phố Quảng Ninh trong tương lai.