Qatar 'tự tin' về sức bật của nền kinh tế

Thống đốc Ngân hàng trung ương Qatar Sheikh Abdulla bin Saoud al Thani vừa nói rằng nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ nhanh nhất trong khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Người dân Qatar mua sắm tại một khu chợ nổi tiếng Souq Waqif ở Doha ngày 7/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Qatar ngày 26/11, Thống đốc Sheikh Abdulla bin Saoud al Thani nhận định rằng bất chấp việc Qatar bị các nước láng giềng phong tỏa, nền kinh tế nước này đã cho thấy khả năng "đàn hồi". Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Qatar được dự đoán sẽ tăng 2,5% trong năm 2017 và có thể tăng 3,1% trong năm 2018.

Ông al Thani cũng cho biết “thương mại, cán cân tài khoản vãng lai và lạm phát của Qatar đều ổn định”, cùng với hoạt động xuất và nhập khẩu. Người đứng đầu Ngân hàng trung ương Qatar dự đoán tài khoản vãng lai trong năm nay của đất nước này sẽ được hưởng lợi từ việc giá dầu đi lên.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Thương mại Qatar cùng ngày cho biết Qatar sẽ giảm bớt thủ tục đối với các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Động thái này sẽ giúp tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn với hàng loạt dự án kinh tế và thương mại.

Qatar hiện đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho đầu tư nước ngoài nhằm “tiếp sinh lực” cho nền kinh tế sau khi bốn nước Arab - gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain - áp đặt các biện pháp bao vây cấm vận đối với nước này vào ngày 5/6.

Bốn nước kể trên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, đồng thời phong tỏa các tuyến vận tải đường không, đường biển và đường bộ với Doha, cáo buộc Qatar ủng hộ các phần tử cực đoan và tài trợ cho khủng bố. Qatar bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc đó và gọi đây là hành vi can thiệp vào đường lối ngoại giao độc lập của Doha.

Kim Dung (Tổng hợp)
Qatar nâng cấp các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin
Qatar nâng cấp các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn chính thức QNA của Qatar ngày 6/11 dẫn lời Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ nước này Sheikh Abdullah Al Thani cho biết quốc gia vùng Vịnh này đã áp dụng tất cả các biện pháp an toàn nhằm đảm bảo an ninh thông tin và giải quyết các vụ tấn công mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN