Quốc vương Qatar tố Saudi Arabia và đồng minh muốn 'thay đổi chế độ'

Ngày 29/10, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani đã cáo buộc Saudi Arabia và đồng minh Arab tìm cách lật đổ chính phủ Qatar, với lệnh cấm vận chính trị và kinh tế nhằm vào Doha vốn đã kéo dài gần 5 tháng qua.
Quốc vương Qatar tố Saudi Arabia và đồng minh muốn 'thay đổi chế độ' ảnh 1

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS, Quốc vương Qatar nhấn mạnh: "Họ muốn một sự thay đổi chế độ. Điều này... quá hiển nhiên. Họ không thích nền độc lập của chúng tôi, cách chúng tôi nghĩ, tầm nhìn khu vực của chúng tôi. Qatar muốn tự do ngôn luận cho người dân trong khu vực. Nhưng họ không hài lòng với điều này. Và do đó, họ coi đây là một mối đe dọa".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Quốc vương Qatar cũng khẳng định ông đã sẵn sàng với các cuộc đàm phán trực tiếp do Mỹ tổ chức, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất ở vùng Vịnh trong nhiều năm qua, song ông vẫn chưa thấy phản hồi lời mời mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới 4 quốc gia Vùng Vịnh tẩy chay Doha.

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bùng nổ vào hôm 5/6, khi Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế do các buộc Doha tài trợ khủng bố và trở nên quá gần gũi với Iran.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.