Ngày 3/5, Qatar đã cáo buộc Saudi Arabia "vi phạm trắng trợn" luật pháp sau khi giới chức Saudi Arabia bắt giữ một công dân Qatar đang trên đường trở về từ Yemen.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 5/3 đã thảo luận với các đại diện của Mỹ về các cách thức có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với 4 quốc gia Arab khác, trong đó có Ai Cập.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 2/2, Ngoại trưởng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani tuyên bố nước này sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới, với điều kiện "các quốc gia đang phong tỏa" thực sự có mong muốn sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay và "không ép buộc".
Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã phê chuẩn một loạt thỏa thuận hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau bất chấp việc quốc gia vùng Vịnh này đang bị phong tỏa cả về thương mại và ngoại giao.
Ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên trong tranh cãi giữa Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) xoa dịu căng thẳng giữa những thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Ngày 15/1, Qatar đã bác cáo buộc của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng các máy bay chiến đấu của nước này chặn một máy bay chở khách của UAE khi đang trên đường đến Bahrain.
Căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 15/1 cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar chặn một máy bay chở khách khi đang trên đường đến Bahrain.
Ngày 4/12, ngoại trưởng các nước Saudi Arabia và Qatar đã tham gia cuộc đàm phán bàn tròn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thường niên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
“Trong tương lai, Qatar chắc chắn sẽ rời Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Một khối mới sẽ được hình thành giữa Iran, Iraq, Syria, Lebanon và Yemen để cùng đương đầu với Saudi Arabia”, một chuyên gia đánh giá với hãng tin Sputnik (Nga).
Ngày 29/10, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani đã cáo buộc Saudi Arabia và đồng minh Arab tìm cách lật đổ chính phủ Qatar, với lệnh cấm vận chính trị và kinh tế nhằm vào Doha vốn đã kéo dài gần 5 tháng qua.
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã cảnh báo không được có bất kỳ hành động đối đầu quân sự nào liên quan tới cuộc tranh cãi ngoại giao hiện nay giữa Doha và 4 quốc gia Arab khác bởi điều này sẽ khiến khu vực rơi vào hỗn loạn.
Ngày 22/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Saudi Arabia chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Qatar để giải quyết căng thẳng ngoại giao ở vùng Vịnh vốn kéo dài gần 5 tháng qua.
Ngày 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Saudi Arabia nhằm tìm kiếm một sự đột phá trong cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Tillerson đến Saudi Arabia trong những tháng gần đây.
Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thận trọng trước khả năng đạt được đột phá việc giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh giữa 4 nước Arab với Qatar trước thềm chuyến công du tới Saudi Arabia và Qatar.
Công ty công nghệ và truyền thông mạng xã hội Snap Inc. ngày 18/9 thông báo sẽ ngừng chia sẻ các tin tức từ kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar tại Saudi Arabia, theo yêu cầu của giới chức nước sở tại.
Hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 17/9 đưa tin Qatar đã mở 2 tuyến vận tải biển mới kết nối thương mại với một số cảng biển ở châu Á, châu Âu và Trung Đông nhằm bù vào các tuyến vận tải bị phong tỏa do căng thẳng ngoại giao trong khu vực.
Ngoại giao thầm lặng là con đường duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, đang ở thăm Berlin.
Hành động tẩy chay của nhóm các nước Arab do Saudi Arabia dẫn đầu liên quan đến căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh trong thời gian gần đây đã gây tổn thất về kinh tế cho tất cả các nước có liên quan, trong đó Bahrain và Qatar là hai nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngày 9/9, Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar, đồng thời cáo buộc nước này “bóp méo sự thật”, ngay sau khi xuất hiện thông tin về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước – một động thái có thể đem lại bước đột phá trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh hiện nay.
Ngày 8/9, các nước Arab gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã ra tuyên bố không công nhận những tiến bộ đạt được trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.