Phân tách kinh tế với Mỹ khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ còn 3,5%

Sự phân tách toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ-Trung sẽ gây hệ quả lớn đối với triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của Trung Quốc. Đó là nhận định của Bloomberg Economics.
Chú thích ảnh
Một dây truyền lắp ráp ô tô của hãng BYD ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phân tích mới nhất của hai nhà kinh tế Tom Orlik and Bjorn van Roye của mạng tin Bloomberg công bố ngày 3/9 cho thấy, tăng trưởng tiềm năng của Trung Quốc có thể sẽ chỉ ở quanh mức 3,5% vào năm 2030 nếu như nước này phân tách kinh tế với Mỹ, giảm từ mức 4,5% như dự báo hiện tại gắn với bối cảnh quan hệ hai nước không có thay đổi lớn. 

Một sự phân tách toàn diện như vậy - được định nghĩa là chấm dứt dòng trao đổi thương mại, công nghệ giúp thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng, sẽ gây tác động tiêu cực cho Trung Quốc hơn là Mỹ. Nguyên nhân là do Bắc Kinh được hưởng lợi nhiều hơn từ dòng trao đổi ý tưởng và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới. Tăng trưởng tiềm năng của Mỹ trong năm 2030 khi đó sẽ ở mức 1,4%, thay cho dự báo hiện tại là 1,6%. 

Trong kịch bản phân tách, tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc sẽ chậm lại do tình trạng ngưng đọng chuyển giao công nghệ, chi tiêu vốn cũng có thể sụt giảm. Tuy nhiên, kết cục với Trung Quốc chưa đến mức thảm họa, do Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể trình độ công nghệ với các nền kinh tế phát triển trong 20 năm trở lại đây. 

Trung Quốc dường như đã chuẩn bị cho tình huống giảm phụ thuộc vào kinh tế toàn cầu. Chiến lược mới của Chủ tịch Tập Cận Bình đặt kinh tế trong nước là động lực chính của tăng trưởng, với mục tiêu đưa đất nước tách khỏi bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, trong khi xu hướng đối đầu, thù địch tăng lên. 

Bắc Kinh có thể sẽ đối mặt với hệ quả trầm trọng hơn nếu Mỹ đủ sức điều phối các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Pháp tham gia phân tách kinh tế với Trung Quốc. Trong kịch bản đó, tăng trưởng GDP tiềm năng của Trung Quốc có thể rớt xuống chỉ còn 1,6% vào năm 2030. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.