Nhiều nhà vườn hứng khởi chăm sóc hoa vụ Tết

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này, nhiều nhà vườn trên cả nước đang tất bật chăm sóc hoa phục vụ thị trường.

Chú thích ảnh
Chăm sóc quất tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Để chuẩn bị nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hộ dân trồng đào phai trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chăm sóc để cây đào cho ra hoa đúng dịp. Vân Đồn có khoảng 51 ha cây đào phai với trên 30.000 gốc từ 2 tuổi trở lên, tập trung ở các xã: Hạ Long, Đông Xá, Đài Xuyên.

Dự kiến, giá đào trên thị trường năm 2024 ổn định so với năm trước, giá dao động từ 1,5 triệu đồng/cây đào thường cho đến 30 triệu đồng/cây đào thế.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện Vân Đồn dự kiến sẽ tổ chức lễ hội hoa Đào và tổ chức các hoạt động thăm quan, trải nghiệm các nhà vườn tại xã Hạ Long để vừa phục vụ cung cấp cây đào cho người dân chơi Tết, vừa để tôn vinh nghề trồng đào ở địa phương. Dự kiến lễ hội hoa Đào diễn ra từ ngày 16 tháng Chạp.

Theo người dân địa phương, đào phai Vân Đồn vốn là giống đào bản địa, mọc tự nhiên trên rừng, núi. Từ những năm 1978 - 1979, nhiều gia đình đã đưa cây đào tự nhiên về trồng, vừa để lấy quả, vừa để chơi hoa Tết. Một cây đào phai Vân Đồn cần chăm sóc tốt phải từ 3 - 5 năm mới cho thu hoạch.

Đào phai Vân Đồn được đánh giá cao về chất lượng cây và hoa nhờ kinh nghiệm trồng đào truyền thống của người dân bản địa, với kỹ thuật chiết, ghép, cũng như úng dụng khoa học công nghệ từ các dự án hỗ trợ của huyện gần đây. Hoa đào bền, khi mới nở có màu hồng, sau đó phai dần, phần cuối cánh hoa có màu tím phớt. Đào phai Vân Đồn được người chơi ưa thích bởi dáng vẻ cằn cỗi, tự nhiên, thân cành xù xì, cổ kính của cây.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, với kinh nghiệm 10 năm trồng hoa, dịp giáp Tết, ông Nguyễn Minh Lợi (phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) ngày nào cũng có mặt tại cánh đồng hoa nhà mình để làm cỏ, tỉa lá, tưới nước, chăm sóc vụ hoa Tết. Đây là vụ chính của năm nên việc chuẩn bị được gia đình ông Lợi đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Minh Lợi cho biết, gia đình trồng hoa quanh năm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và các vùng lân cận. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Lợi trồng 3 sào với hơn 15.000 cây hoa cúc vàng và cúc trắng, đây là các loại hoa được ưa chuộng nhất vào dịp Tết. Riêng vụ hoa Tết, gia đình ông Lợi bắt đầu xuống giống từ cuối tháng 9 Âm lịch, hiện hoa đang ở giai đoạn đóng búp và tạo hoa.

Theo ông Nguyễn Minh Lợi, nếu bán được giá, mỗi bông hoa cúc sẽ có giá 5.000 đồng trong dịp Tết và gia đình ông sẽ thu về gần 50 triệu đồng để trang trải, mua sắm và có một cái Tết thật sung túc, đủ đầy. Để những luống hoa khoe sắc đúng dịp Tết, người trồng hoa phải chăm sóc rất tỉ mỉ, công phu từ khâu làm đất, ươm giống cho đến theo dõi tình hình thời tiết để chủ động cho hoa nở đúng thời điểm. Ngoài ra, còn phải thường xuyên theo dõi sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ tích cực và kịp thời.

Đang tưới nước cho ruộng hoa của mình, anh Nguyễn Xuân Thủy (phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cho biết, để hoa cúc được thu hoạch đúng vụ, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, người trồng hoa phường Quảng Long không chỉ dày công chăm sóc mà còn thắp điện xuyên đêm trên vườn hoa giúp cho cây phát triển nhánh. Hệ thống bóng điện được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau 1,5 - 2m; hơi nóng từ bóng điện giúp cho cây hoa cúc nhanh đẻ nhánh. Cùng việc chăm sóc hoa, người dân cũng trồng chờ thị trường hoa Tết năm nay sẽ có nhiều khởi sắc, giá cả cao.

Tại phường Quảng Long, từ nhiều năm nay, nhờ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, hoa, người dân đã thu được lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Trung bình, mỗi năm người dân cho thu nhập trung bình từ 70-100 triệu đồng/ha; riêng với những vùng trồng hoa tập trung, mỗi năm thu nhập người dân từ 250 – 300 triệu đồng/ha. Đây đang là hướng phát triển kinh tế bền vững của nông dân phường Quảng Long.

Chủ tịch UBND phường Quảng Long Ngô Văn Sáu cho biết, hiện địa phương có 50 ha trồng hoa các loại với trên 120 hộ trồng, những năm gần đây diện tích trồng hoa của phường không ngừng tăng lên. Riêng vụ hoa Tết, người dân phường Quảng Long thu về khoảng trên 3 tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho người dân mỗi khi Tết đến Xuân về. Người dân cũng rất chú trọng trong các khâu chăm sóc hoa với mong muốn cung ứng ra thị trường Tết những cây hoa đẹp nhất.

Thời gian tới, để phát triển làng nghề trồng ha một cách hiệu quả, chính quyền địa phương khuyến khích bà con nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem những giống hoa mới, giống hoa chất lượng cao vào trồng. Địa phương cũng định hướng quy hoạch thành từng vùng trồng theo từng loại hoa khác nhau để thuận tiện trong chăm sóc. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, tập huấn về khoa học kỹ thuật, kỹ thuật trồng, chăm sóc, lựa chọn nguồn giống đảm bảo cho bà con nông dân, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng diện tích trồng hoa tại địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 3 vựa hoa lớn là làng hoa Lý Trạch (huyện Bố Trạch), làng hoa xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) và làng hoa Quảng Long (thị xã Ba Đồn) với diện tích trên 140 ha. Năm nay, người trồng hoa tại tỉnh Quảng Bình trồng các loại hoa cúc, hoa ly, hoa lay ơn và một số loài hoa khác. Theo dự báo, thị trường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có nhiều khởi sắc, tại các vùng trồng, nhiều thương lái đã liên hệ người trồng để đặt mua các loại hoa. Đây là tín hiệu đáng mừng để người trồng hoa kỳ vọng một mùa hoa bội thu.

Tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, anh Lê Thành Long, một người gắn bó với cây mai hơn chục năm nay, hiện có gần 500 chậu mai từ 4 năm tuổi trở lên. Anh Long dự kiến bán các chậu mai với giá bán khoảng từ 4 triệu đồng đến vài chục triệu đồng tùy vào kiểu dáng và kích cỡ.

Chú thích ảnh
Chăm hoa phục vụ nhu cầu Tết. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Theo anh Long, việc chăm sóc cây mai rất cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Điều quan trọng nhất là thời tiết và sức khoẻ của cây. Ngoài ra, còn phải canh thời gian lặt lá để cây nở hoa đúng dịp Tết.

“Từ khi lặt lá đến khi nở hoa, cây mai có hai thời kỳ: bung vỏ trấu và bung búp. Mỗi thời kỳ khoảng 7 đến 10 ngày, nên cần canh thời tiết để điều chỉnh. Nếu mà thời tiết lạnh thì nên lặt lá sớm hơn. Còn nếu trời ấm thì muộn hơn.”, anh Long cho biết.

Không chỉ có hoa mai, hoa lay ơn cũng là một loại hoa được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết. Ông Đoàn Khắc Châu, một nhà vườn ở xã Trà Đa, thành phố Pleiku, năm nay đã xuống 3 sào hoa lay ơn. Ông cho biết, nghề trồng hoa lay ơn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho mọi người nơi đây. Đây là loại cây trồng triển vọng, được chính quyền địa phương khuyến khích mở rộng. Hiện xã Trà Đa có trên 13 ha hoa lay ơn với trên 60 hộ trồng.

Theo ông Đoàn Khắc Châu, giá hoa lay ơn năm nay cao hơn năm trước, khoảng 130.000 - 350.000 đồng/kg giống, tuỳ loại. Ông hy vọng, giá hoa Tết năm nay sẽ ổn định và mang lại thu nhập cao cho người trồng hoa.

“Nhìn chung năm nào cũng thế, người làm hoa cũng rất hy vọng đến dịp Tết. Mong rằng, năm nay hoa Tết giá cả thị trường sẽ ổn định như 2 năm vừa rồi thì người dân cuộc sống ổn định, một cái Tết thật sự là vui vẻ”, ông Châu chia sẻ.

Thị trường hoa Tết nhiều năm nay, hoa cúc chậu vẫn luôn là loại hoa được nhiều người ưa chuộng trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán. Hoa cúc tươi lâu, có thể trang trí ở nhiều nơi. Ở thành phố Pleiku, các nhà vườn trồng hoa cúc tập trung nhiều ở phường Thắng Lợi và phường Hoa Lư. Các loại cúc đại đóa, cúc pha lê, cúc farm… đã ra nụ và sẽ nở vào đúng dịp Tết.

Ông Hoàng Minh Ngọc, nhà vườn ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, năm nay, đã trồng gần 4.000 chậu hoa cúc để đáp ứng vụ Tết. Theo ông Ngọc, tháng gần Tết được xem là thời điểm quan trọng nhất, nên các nhà vườn hầu như làm cả ngày lẫn đêm. Các nhà vườn chỉ mong thời tiết thuận lợi và giá hoa cao hơn năm ngoái, từ 1,5 đến 2 triệu đồng/chậu, tùy loại và tùy size chậu.

“Năm ngoái, giá chậu trung bình thấp nhất 320.000 đồng/chậu. Tôi mong là dịp Tết này giá hoa sẽ tăng thêm 5.000-10.000 đồng/chậu để bù vào chi phí. Năm nay giá công lao động cao hơn năm ngoái nhiều”, ông Ngọc chia sẻ.

Tại thị xã An Khê, hoa là ngành nông nghiệp chủ lực với 200 hộ trồng hoa trên tổng diện tích 20 ha. Mỗi năm, các nhà vườn cung cấp cho thị trường hoa Tết nhiều loại hoa cành như: đồng tiền, cúc, ly ly, lay ơn, cẩm chướng, cát tường, loa kèn, salem… Các loại hoa cành chiếm 15-20% thị phần của ngành hoa tại địa phương.

Theo ngành nông nghiệp, diện tích hoa các loại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng 87 ha so với năm 2019, đạt 293 ha. Các giống hoa phổ biến gồm: phong lan, cúc, ly, hồng, lay ơn, huệ, đồng tiền... Các nhà vườn cũng đa dạng hóa giống, chủng loại hoa cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, diện tích cây cảnh trong tỉnh hiện khoảng trên 82 ha, tăng 6,5 ha so với năm 2019. Nghề trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh đã giúp nhiều hộ dân tại Gia Lai tăng thu nhập.

Văn Đức - Tá Chuyên - Hồng Điệp (TTXVN)
Sức mua ảm đạm tại nhiều nhà vườn trồng lan
Sức mua ảm đạm tại nhiều nhà vườn trồng lan

Hiện nay, các vườn lan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào mùa cao điểm bán hàng Tết, nhưng sức mua chậm và không khí mua sắm lan ảm đạm chưa từng có khiến nhiều nhà vườn nguy cơ thất thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN