Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi vay vốn cho nông dân

Về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Hà Nội, các đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định đặt niềm tin và kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm của cơ sở sản xuất yến sào Đinh Thuận, xã Hải Đông (Hải Hậu, Nam Định).

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam cho thấy, các phong trào thi đua do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định, không ít nông dân có trình độ chuyên môn cao, có tầm nhìn, bỏ phố về quê làm giàu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và trở thành tỷ phú. Địa bàn nông thôn hiện nay đã có sự thay đổi lớn với nhiều xã phát triển theo hướng đa ngành nghề, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch mạnh... Tuy nhiên hiện nay, nhiều hội viên có ý tưởng nhưng thiếu vốn sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm nông nghiệp dồi dào song còn gặp khó trong khâu tiêu thụ. Các chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng về chuyển đổi số ở nông thôn còn thiếu, quy mô ứng dụng chưa đồng bộ giữa các vùng, miền.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định đề xuất, Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi vay vốn, tăng nguồn vốn vay và thời hạn vay giúp hội viên nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số; xây dựng giải pháp liên kết 4 nhà “Nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp”, tạo sự phát triển bền vững.

Trung ương Hội tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Hội xây dựng mô hình giúp nông dân tiếp cận và làm chủ khoa học, đưa cây, con giống mới năng suất, chất lượng có giá trị kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm từng bước thay đổi thói quen, phương thức canh tác phân tán, nhỏ lẻ và chuyển dần sang sản xuất tập trung, hàng hóa, tạo ra sản phẩm giá trị kinh tế cao. Chính quyền địa phương, Hội Nông dân các cấp lựa chọn những mô hình sinh kế khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, nghề truyền thống của từng địa phương; nuôi, trồng các loại con, cây đặc sản theo quy mô lớn, cho giá trị kinh tế cao; gắn bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng...

Chú thích ảnh
Anh Đinh Văn Thuận đóng chai sản phẩm yến chưng sẵn.

Anh Đinh Văn Thuận (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu) là hội viên nông dân tiêu biểu của Nam Định vinh dự được lựa chọn tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Anh là người đầu tiên nuôi chim yến lấy tổ thành công trên địa bàn với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, mở ra hướng đi mới cho người dân các xã ven biển tại địa phương. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Thuận còn hỗ trợ trên 30 hộ nuôi yến trong và ngoài tỉnh tiêu thụ tổ yến; tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Anh Thuận cho rằng, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy mô lớn là hướng đi bền vững, xu thế tất yếu. Lợi nhuận những mô hình này mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức truyền thống. Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có đầu ra thuận lợi bởi ngoài thị trường nội địa, có thể xuất khẩu chính ngạch sang một số nước…

Tuy nhiên, hiện chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh, điều kiện, thủ tục để được hỗ trợ còn nhiều khó khăn, vướng mắc... Anh mong rằng: Hội Nông dân các cấp có nhiều chương trình, đề án hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tập trung ruộng đất; giúp nông dân được tiếp cận vốn và tín dụng ưu đãi để đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Hội viên nông dân nên mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất; xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại, theo hướng hàng hóa, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh hướng tới xuất khẩu.

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)
1.000 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
1.000 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ 25 đến 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội có 1.000 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN