Công nhân Tổng Công ty Điện lực Miền Trung kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng điện cho khách hàng. Ảnh: TTXVN phát
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về cường độ và phạm vi trên toàn quốc. Nắng nóng xuất hiện sớm từ tháng 4 và mở rộng tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ từ cuối tháng 5. Đặc biệt, trong các tháng 7 - 9/2026, số ngày nắng nóng được dự báo nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.
Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 5, thời tiết đã chuyển sang oi bức. Nhiều hộ gia đình phải tăng cường sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Chị Nguyễn Thị Thu, trú tại phường Thanh Khê, cho biết những ngày gần đây gia đình phải bật điều hòa mỗi tối để đảm bảo giấc ngủ, nhất là với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Kim Phương, phường Cẩm Lệ, cho biết điều hòa tại gia đình hoạt động gần như liên tục do con nghỉ học ở nhà trong dịp hè, khiến chi phí điện sinh hoạt thường tăng gần gấp đôi so với thời điểm bình thường.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng đang tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện. Đơn vị này cho biết công suất cực đại (Pmax) ngày 15/5/2026 đã đạt 4.590 MW, mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Công nhân Tổng Công ty Điện lực Miền Trung kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng điện cho khách hàng. Ảnh: TTXVN phát
Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng mạnh là nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao trong mùa hè. Cùng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Việt Dũng, chuyên gia kỹ thuật nhiệt lạnh thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ, có thể chiếm từ 40 - 70% tổng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình trong mùa nắng nóng.
Theo các chuyên gia, ngoài thời gian sử dụng kéo dài, nhiều thói quen vận hành thiết bị chưa hợp lý cũng làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Việc cài đặt điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn hoặc để phòng không kín khiến máy lạnh phải hoạt động liên tục với cường độ cao.
Để sử dụng điện hiệu quả và giảm chi phí sinh hoạt, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cài đặt điều hòa ở mức 26-28 độ C, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không sử dụng và ưu tiên lựa chọn thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, việc đóng kín phòng khi sử dụng điều hòa, sử dụng rèm che nắng, vệ sinh thiết bị định kỳ và theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày cũng được đánh giá là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc tiết kiệm điện.
Công nhân Tổng Công ty Điện lực Miền Trung kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng điện cho khách hàng. Ảnh: TTXVN phát
Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, ngành điện khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời bảo đảm cung ứng điện ổn định trong cao điểm nắng nóng mùa hè.