IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Mỹ lên 7%

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng mạnh dự báo tăng trưởng năm 2021 của Mỹ lên 7%, nhờ đà phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, và giả định rằng phần lớn các kế hoạch chi cho xã hội và cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden sẽ được ban hành.
Chú thích ảnh
Cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự báo nói trên của IMF là mức tăng trưởng cao nhất của Mỹ kể từ năm 1984, và cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 4,6% trong năm nay được đưa ra hồi tháng Tư. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2022 từ 3,5% lên 4,9%.

Được đưa ra trong bản đánh giá chính sách kinh tế Mỹ thường niên của IMF, các dự báo trên dựa trên giả định rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua các kế hoach cải cách thuế, chi cho xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của chính quyền Tổng thống Biden với quy mô và cơ cấu giống với những đề xuất ban đầu.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Kế hoạch Việc làm Mỹ và Kế hoạch Hộ gia đình Mỹ nói trên sẽ thực hiện các khuyến nghị nhiều năm qua của IMF đối với Mỹ, trong đó có các kế hoạch đầu tư nhằm nâng cao năng suất lao động, đầu tư cho giáo dục và tạo điều kiện để nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động hơn.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Georgieva cho rằng các kế hoạch trên sẽ thúc đẩy nhu cầu trong ngắn hạn, khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng lũy tiến 5,25% từ năm 2022 đến năm 2024. Theo bà Georgieva, các kế hoạch này cũng sẽ cải thiện lâu dài thu nhập và tiêu chuẩn sống của người Mỹ, và giúp GDP tăng 1% kể cả sau 10 năm nữa.

IMF đưa ra dự báo trên ngay sau khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cũng có một dự báo lạc quan tương tự cho nền kinh tế nước này trong năm nay, nhưng dự báo của CBO không dựa trên giả định nào về các kế hoạch đầu tư của ông Biden mà chỉ dựa trên luật hiện hành.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.