Hàng dệt may Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại thị trường Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/12, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã khai trương khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ dệt may Nam Á (Intex South Asia) ở trung tâm triển lãm Pragati Maidan, thủ đô New Delhi.
Chú thích ảnh
Khách quốc tế thăm khu gian hàng của Việt Nam.

Hội chợ do Công ty Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Worldex India phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ấn Độ.

Tham dự lễ khai trương gian hàng Việt Nam phía chủ nhà có Tiến sĩ R.K. Bharti, Vụ trưởng Vụ phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ấn Độ; ông Pankaj Verma, Giám đốc Triển lãm Thương mại Quốc tế Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ; ông Rajesh Bhagat, Trưởng ban tổ chức hội chợ; phía Việt Nam có ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ.

Theo ông Rajesh Bhagat, Intex South Asia là hội chợ dệt may uy tín tại Nam Á, đã được tổ chức 9 lần tại Sri Lanka, Bangladesh và Ấn Độ kể từ năm 2015. Các kỳ hội chợ đã kết nối hơn 35.000 người mua từ hơn 15 quốc gia với hơn 1.350 nhà cung cấp hàng dệt may, qua đó dần khẳng định là một trong những triển lãm cung ứng nguyên liệu và sản phẩm dệt may quốc tế hàng đầu khu vực Nam Á. Worldex India đã tổ chức các đoàn doanh nghiệp dệt may của Ấn Độ tham dự các hội chợ dệt may ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khách quốc tế thăm khu gian hàng của Việt Nam. 

Triển lãm năm nay có hơn 100 nhà cung cấp dệt may hàng đầu về xơ, sợi, vải may mặc, phụ kiện quần áo, thuốc nhuộm, hóa chất. Tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ có có hội tham gia chuỗi sự kiện, hội thảo, nhiều cuộc gặp kết nối giao thương, tham gia giới thiệu xu hướng về màu sắc, vải, thời trang và cơ hội tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho các năm tiếp theo.

Tham gia triển lãm này, đoàn Việt Nam gồm Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mai Mai, Công ty Max Blue Việt Nam và Công ty sản xuất, xuất-nhập khẩu Beevalue, đã giới thiệu nhiều mặt hàng thời trang, vải, xơ sợi, phụ kiện cho ngành dệt may.

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mai Mai được thành lập năm 1996 tại Hà Nội. Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất đi Nhật Bản với mặt hàng thế mạnh là hàng bảo hộ lao động và đồng phục.

Max Blue Việt Nam là công ty thương mại có văn phòng tại Hà Nội, kết nối với Mạng lưới nhà máy vừa và nhỏ ở miền Bắc và miền Nam, chủ yếu gia công OEM, ODM, FOB, CMPT. Công ty sản xuất các mặt hàng thể thao, đồ bơi, áo sơ mi thời trang, áo khoác đệm và lông vũ.

Công ty sản xuất, xuất-nhập khẩu Beevalue được thành lập năm 2014, chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc quần âu, áo phông, áo jacket, coat bộ bảo hộ, đồng phục, bộ phòng dịch, khẩu trang vải kháng khuẩn... Công ty có lợi thế chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước chất lượng cao, giá hợp lý, quản lý chất lượng sản xuất tốt, đã cung cấp rộng rãi cho thị trường Nhật, Bỉ, Anh, Mỹ và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sang Ấn Độ.

Bài và ảnh: Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.