Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/9/2026

Ngày 3/9/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

1. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao kỷ lục: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,818% vào ngày 2/9, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và nợ công gia tăng. Mặc dù dữ liệu từ ADP cho thấy khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8/2026, thấp hơn dự báo, nhưng lợi suất vẫn tăng trên toàn cầu khi nhà đầu tư đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn cho các khoản nợ dài hạn. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện vẫn đang đánh giá sát các dữ liệu kinh tế mới để quyết định lộ trình lãi suất nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% trong thời gian tới.

2. Boeing nộp phạt 3,1 triệu USD do vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn: Hãng sản xuất máy bay Boeing vừa phải nộp phạt 3,1 triệu USD cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) do hàng loạt vi phạm về kiểm soát chất lượng và can thiệp vào hoạt động giám sát an toàn tại các nhà máy. Các cáo buộc bao gồm việc gây áp lực buộc nhân viên ký xác nhận cho máy bay chưa đạt chuẩn nhằm kịp tiến độ giao hàng, đặc biệt sau sự cố thiếu bu-lông quan trọng trên dòng 737 MAX 9. Dù FAA đã dỡ bỏ một số hạn chế sản xuất vào tháng 10/2025, mức phạt này vẫn bị giới lập pháp Mỹ chỉ trích là quá thấp, chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi gây nguy hiểm cho hành khách.

Chú thích ảnh
Máy bay của hàng Boeing. Ảnh: THX/TTXVN

3. Công nghệ xanh chưa đáp ứng kịp nhu cầu năng lượng khổng lồ của AI: Báo cáo từ Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cảnh báo tốc độ phát triển công nghệ xanh hiện không kịp bù đắp nhu cầu năng lượng ngày càng tăng do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong giai đoạn 2020-2024, phát thải từ các nhà cung cấp dịch vụ AI và điện toán đám mây hàng đầu đã tăng tới 239%, đóng góp vào tổng mức tiêu thụ gần 500 TWh điện của 200 công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, nhưng hiện chỉ có 25 công ty đạt mức 100% và chỉ khoảng 40% doanh nghiệp được đánh giá là đang đi đúng lộ trình giảm phát thải.

4. Thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh tạo nên "nền kinh tế hình chữ G" tại Mỹ: Nhà kinh tế học Ed Yardeni nhận định nước Mỹ đang dịch chuyển sang "nền kinh tế hình chữ G", nơi chi tiêu tiêu dùng được duy trì mạnh mẽ nhờ khối tài sản khổng lồ của thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh. Tính đến quý I/2026, nhóm này sở hữu gần 90.000 tỷ USD giá trị tài sản ròng, chiếm 52% tổng tài sản hộ gia đình Mỹ và kiểm soát phần lớn thị trường cổ phiếu cũng như bất động sản. Việc tập trung của cải này cho phép người lớn tuổi hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các thành viên trẻ hơn, biến tài sản hưu trí tích lũy thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP thay vì chỉ dựa vào thu nhập lao động.

5. Hà Lan điều chuyển 86 tấn vàng từ Bắc Mỹ về London để ứng phó khủng hoảng: Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) vừa hoàn tất việc điều chuyển khoảng 86 tấn vàng từ các kho dự trữ tại Mỹ và Canada sang London nhằm tăng cường khả năng thanh khoản và sẵn sàng ứng phó với các biến động bất thường. Sau đợt tái cơ cấu này, tỷ trọng vàng dự trữ của Hà Lan tại New York và Ottawa giảm xuống còn khoảng 18,5%, trong khi tổng dự trữ vàng quốc gia đạt 612,4 tấn, trị giá khoảng 83,6 tỷ USD. Thống đốc DNB nhấn mạnh việc lưu giữ vàng tại Ngân hàng Trung ương Anh giúp đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế cao nhất, cho phép huy động nguồn lực nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại Krakow, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

6. Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có thể có khoảng 1 tỷ robot hình người trong vòng 10 năm tới: Năng suất mỗi robot có thể gấp khoảng 5 lần một người khiến tổng sản lượng của lực lượng robot vượt sản lượng của toàn nhân loại. Phát biểu tại một phiên họp trực tuyến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 1/9 theo giờ Mỹ, ông Musk tập trung vào các vấn đề gồm giới hạn nguồn điện đối với AI, tiềm năng kinh tế của công nghệ này, sự phát triển của robot hình người và cách thức chính phủ quản lý các công nghệ mới nổi.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.