Cơ giới hóa nông nghiệp tăng tốc, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế tại Việt Nam

Sáng 15/4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026 (CIAME Asia Vietnam 2026), với sự tham gia của cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.
Chú thích ảnh
Cơ giới hóa nông nghiệp tăng tốc, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Triển lãm nhận được sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sự tham gia của các đơn vị này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp cung ứng thiết bị với hợp tác xã và các hộ sản xuất quy mô lớn.

Tại lễ khởi động triển lãm, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, cơ giới hóa là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

“Triển lãm là cơ hội quan trọng để các hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam”, bà Vân cho biết.

Chú thích ảnh
Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25/7/2026 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo, Công viên phần mềm Quang Trung (TP Hồ Chí Minh), với quy mô khoảng 5.000 m2, quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các hội nghị giao thương và diễn đàn chuyên đề sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như giảm phát thải, quản lý tài nguyên nước và tối ưu hóa năng suất dựa trên dữ liệu.

Ông Doãn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, việc giới thiệu các thiết bị, máy móc tại triển lãm sẽ giúp người sản xuất có thêm lựa chọn phù hợp trong quá trình cơ giới hóa. “Để phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, cơ giới hóa đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với tăng trưởng xanh”, ông Chiến nói.

Đại diện phía đối tác quốc tế, ông Zhang Xiaoyu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân phối máy nông nghiệp Trung Quốc cho rằng, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp. “Thông qua triển lãm, doanh nghiệp quốc tế có thể tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam”, ông nói.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện.

Số liệu cho thấy, nhu cầu máy móc nông nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng. Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc đạt khoảng 451 triệu USD, tăng gần 36% so với năm trước.

Theo ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, năng lực sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc chiếm khoảng 60 - 70% thị phần máy móc nông nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam.

Ông Tiến cho rằng, thông qua các hoạt động xúc tiến như triển lãm, doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng hợp tác và từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các diễn đàn, hội thảo kỹ thuật và chương trình kết nối giao thương, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ cao.

CIAME Asia Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp, từng bước đưa ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.