Nhiều giải pháp xóa tàu cá '3 không'

UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các ngành chức năng và địa phương ven biển triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Qua đó, góp phần cùng cả nước gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Chủ tàu và cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Ảnh tư liệu: Xuân Triệu/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên đã mở ra cơ chế mới, giúp tháo gỡ vướng mắc cho nhóm các tàu cá "3 không" được đăng ký, đăng kiểm. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2024, các địa phương thành lập tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn chủ tàu cá chưa đăng ký, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật… thực hiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

Để quản lý chặt chẽ đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chủ trì, phối hợp với lực lượng biên phòng, nông nghiệp và cơ quan liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ, xác định vị trí cụ thể tàu thuyền đang neo đậu. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện cam kết tháo gỡ, không để ngư cụ, thiết bị, dụng cụ khai thác trên tàu.

Tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển kịp thời phát hiện xử lý tàu cá vi phạm IUU, kết hợp tuyên truyền về chống khai thác IUU. 

Cơ quan chức năng kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đi khai thác thủy sản khi chưa đủ điều kiện. Các địa phương tổ chức đối thoại với ngư dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kê khai, đăng ký tàu thuyền đi khai thác thủy sản. Ngoài ra, ngành chức năng và địa phương tiếp tục theo dõi tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống VMS. 

Qua đó kịp thời cảnh báo, lưu hành trình các tàu cá gần ranh giới, vượt ranh giới vùng biển Việt Nam để làm việc, xử lý nếu phát hiện cố tình vi phạm. UBND tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ ngân sách trung ương đầu tư một số cảng cá đáp ứng điều kiện chỉ định cho tàu cá từ 6m đến dưới 15m bốc dỡ thủy sản, tạo điều kiện giám sát tàu cá, sản lượng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.

Theo ông Đào Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên, với quyết tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương ven biển đã phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển qua hệ thống giám sát hành trình (VMS). Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, không có tàu cá của Phú Yên vi phạm khai thác thủy hải sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU ở Phú Yên rất quyết liệt nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật về thủy sản của một số ngư dân chưa cao. Một số chủ tàu cá cố tình trốn tránh việc đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản, nhất là nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m.

Toàn tỉnh Phú Yên có 2.847 tàu cá; trong đó có 1.967 tàu cá đã đăng ký trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia (Vnfishbase). Hiện còn 880 tàu cá "3 không" chưa đăng ký trên Vnfishbase.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4

Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt ra định hướng chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển xanh, hoàn thiện năng lực quản trị biển và bảo vệ hệ sinh thái...

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3

Các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược: Đà Nẵng tập trung đầu tư vào hạ tầng logistics, Khánh Hòa đưa nuôi biển lên tầm công nghệ cao, còn Hà Tĩnh dồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh trở thành trung tâm năng lượng xanh...

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2

Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam, từ năng lượng tái tạo, hàng hải, logistics đến nuôi biển công nghệ cao và du lịch. Để những tiềm năng này thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn, phát triển xanh, không đánh đổi môi trường, hệ sinh thái.

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1

Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đặt ra yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển theo từng ngành, từng lĩnh vực sang quản trị thống nhất, tổng hợp không gian biển quốc gia.