Kiev tuyên bố Nga chấp thuận kế hoạch của Mỹ về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kyrylo Budanov chia sẻ rằng trong các cuộc đàm phán gần đây, Nga nói sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kyrylo Budanov. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Trong cuộc phỏng vấn trình chiếu trên truyền hình địa phương ngày 28/2, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov nhấn mạnh: “Ví dụ, trong vòng đàm phán gần nhất, phía Nga nói rằng họ sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh do Mỹ đưa ra cho Ukraine”.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Budanov cho biết hiện tại Nga chưa đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đề cập trước đó như một khả năng.

Hãng TASS (Nga) ngày 24/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng việc giải quyết cuộc xung đột cần tính đến các lợi ích mà Moskva coi là chính đáng, đồng thời khẳng định Nga tiếp tục duy trì đối thoại với các đối tác liên quan nhằm xây dựng một cấu trúc an ninh cho khu vực Á - Âu mang tính bình đẳng và không thể chia cắt.

Vào ngày 26/2, Mỹ và Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về tái thiết hậu xung đột và chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo với Nga. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky xoay quanh các vấn đề mà phái đoàn đàm phán của hai nước sẽ thảo luận trong cuộc gặp song phương tại Geneva, cũng như các bước chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine vào đầu tháng 3 tới.

Các phái đoàn của 3 nước đã tổ chức 2 vòng đàm phán tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE) vào các ngày 23 - 24/1 và 4 - 5/2, tiếp đó là vòng đàm phán tại Geneva ngày 17 - 18/2 nhưng chưa đạt được thỏa thuận về các vấn đề then chốt.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.