Kiên Giang xử lý triệt để tàu cá '3 không'

Quyết liệt thực thi pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hơn 7 tháng qua, tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) trên địa bàn, đã đăng ký cho 2.090 tàu cá “3 không”, đạt 100%.
Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân neo đậu trên vùng biển huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Theo đó, việc loại bỏ tàu cá “3 không” góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì bền vững của hệ sinh thái biển, tuân thủ các quy định quốc tế về khai thác hải sản, nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế, đặc biệt là trong việc gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam của Ủy ban châu Âu (EC).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn nhấn mạnh, tàu cá “3 không” không đảm bảo an toàn khi hoạt động trên ngư trường, xử lý triệt để các tàu này nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn trên biển, quản lý và giám sát hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản, tàu cá được cấp phép hoạt động theo quy định, ngư dân yên tâm vươn khơi, nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần bảo vệ môi trường biển, thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản Kiên Giang.

Đến nay, toàn tỉnh có 10.034 tàu cá đăng ký đã được cập nhật lên dữ liệu tàu cá quốc gia (Vnfishbase); có 3.573/3.621 tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản lắp đặt thiết bị thiết bị giám sát hành trình, còn lại 48 tàu cá nằm bờ không hoạt động chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; cấp phép khai thác 9.755/10.034 tàu.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tỉnh đã phát hành 34 thông báo với 80 lượt tàu (73 tàu) bị mất tín hiệu kết nối trên biển, trong đó, có 72 lượt tàu (65 tàu) mất tín hiệu trên biển hơn 6 giờ đến dưới 10 ngày và 8 lượt (8 tàu) mất tín hiệu trên 10 ngày. Đồng thời, phát hành văn bản cảnh báo một số tàu cá vượt ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển và mời chủ tàu, thuyền trưởng làm việc để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng và các địa phương ven biển tập trung quyết liệt hơn nữa chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, nhất là kiểm soát tàu ra vào cảng, quản lý thiết bị giám sát hành trình… chuẩn bị chu đáo cho việc đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC về IUU.

Theo đó, các sở, ngành chức năng, đơn vị có liên quan và địa phương tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống IUU, mở cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU; đẩy nhanh tiến độ cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử eCDT cho các tàu cá để giám sát sản lượng lên bến, kiểm tra tàu cá cập, rời cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Tiếp đến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang điều tra, xác minh loại khỏi danh sách tàu cá không vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ các tàu xuất, nhập bến, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt.

Tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 28, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biển giáp ranh với các nước Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia… để ngăn chặn, xử lý kịp thời tàu cá vi phạm khai thác IUU và tàu cá Kiên Giang có dấu hiệu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh Kiên Giang được phê duyệt 9 cảng cá trên địa bàn nhằm phục vụ cho công tác xác nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và kết hợp công tác chống IUU của tỉnh. Trong đó, 2 cảng loại I là Cảng cá Tắc Cậu và An Thới; 6 cảng loại II là Cảng cá Nam Du, Thổ Châu, Xẻo Nhàu, Lình Huỳnh, Gành Dầu, Ba Hòn; 1 cảng loại III là cảng cá Mương Đào.

Trong 2 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản trên biển của tỉnh hơn 71.310 tấn, bằng 16,98% kế hoạch, tăng 4,16% so cùng kỳ năm 2024. Ngành Thủy sản tỉnh tập trung theo dõi và nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết và thông tin về nguồn lợi thủy sản, thông tin về ngư trường khai thác, mùa vụ khai thác để kịp thời cung cấp cho ngư dân tổ chức khai thác đánh bắt có hiệu quả. Cạnh đó, hướng dẫn tổ chức khai thác thuỷ sản theo chuỗi và theo nhóm, tổ, đội để hỗ trợ nhau trong dịch vụ hậu cần, thông tin thời tiết, ngư trường, bám biển dài ngày khai thác an toàn trên biển.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.